Tăng cơ hội xuất khẩu lao động ngành điều dưỡng sang Nhật Bản

Cập nhật, 16:22, Thứ Sáu, 18/01/2019 (GMT+7)

Chiều 18/1/2019, Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc với Hiệp hội Tiếp nhận nhân lực hộ lý tỉnh Okayama và Công ty CP Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (bìa trái)  mong muốn hợp tác giữa các bên phát triển tốt hơn.
Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (bìa trái) mong muốn hợp tác giữa các bên phát triển tốt hơn.

Nội dung buổi làm việc nhằm làm rõ các vấn đề đã thỏa thuận trong buổi làm việc trước đây- tháng 9/2018. Nhằm cụ thể hóa những vấn đề về đào tạo nhân lực, trình độ, kỹ năng cần có để lao động Vĩnh Long đủ điều kiện làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch hiệp hội- ông Kashimoto bày tỏ mong muốn đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng lao động để phái cử nhân lực ngành điều dưỡng sang Nhật Bản. Theo đó, Nhật bản có thể cử giáo viên sang phối hợp đạo tạo để đảm bảo học viên đạt chuẩn đầu ra theo quy định Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lữ Quang Ngời mong muốn hợp tác giữa các bên phát triển tốt hơn. Để thực tập sinh điều dưỡng có tay nghề tốt đáp ứng yêu cầu của Nhật Bản cần có bước chuẩn bị kỹ càng từ khâu đào tạo, tiếng Nhật, các kỹ năng cần thiết.

Dịp này, Hiệp hội Tiếp nhận nhân lực hộ lý tỉnh Okayama còn giới thiệu giống lúa mới cho Vĩnh Long; đề nghị hợp tác sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp.

Tin, ảnh: VĨNH PHÚC