Lấy ý kiến xác nhận là liệt sĩ

Cập nhật, 05:09, Thứ Tư, 16/01/2019 (GMT+7)

Sở LĐ- TB và XH tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận được 1 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ do Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng TP Vĩnh Long chuyển đến.

Để có cơ sở xem xét, đề nghị, thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Long, Sở LĐ- TB và XH đăng tải thông tin về trường hợp đã nêu để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, tham gia ý kiến.

Mọi thông tin có liên quan đến trường hợp đề nghị xác nhận là liệt sĩ tồn đọng xin gửi về: Sở LĐ- TB và XH tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ số 42 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long số điện thoại: 0270.3826306.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng lấy ý kiến của nhân dân

Hồ sơ liệt sĩ: Ông Ngô Văn Bá

- Sinh năm: 1915

- Nguyên quán: Xã Tân Ngãi, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (nay Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Ngày tham gia cách mạng: 19/2/1940.

- Hy sinh ngày: 23/7/1954.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Đội trưởng đội hoạt động bí mật xã Tân Ngãi.

- Nơi hy sinh: Gia đình: ấp Tân Long Hữu, xã Tân Ngãi, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

- Trường hợp hy sinh: Bị bắt tù, đày tra tấn, đánh đập, khi được thả ra tù về gia đình (tháng 4/1954) bị bệnh nặng và hy sinh ngày 23/7/1954 (sau 3 tháng ra tù).

- Người giao nhiệm vụ và biết sự việc:

1. Ông Trương Thành Trung, SN 1924 (thời điểm 1945 là Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến xã Tân Ngãi).

2. Ông Tạ Văn Oánh, SN 1924 (thời điểm 1945 là Đội phó Đội hoạt động cách mạng bí mật xã Tân Ngãi).

- Thân nhân: Cha: Ngô Văn Phẩm, SN 1887 (chết năm 1996), mẹ: Trần Thị Tới, SN 1893 (chết năm 1976).

- Người đề nghị xác nhận: Ông Ngô Ngọc Hải, mối quan hệ: cháu (bác- cháu). Hiện cư trú tại: 126/27 Trần Phú, Khóm 2, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.