Hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân da cam

Cập nhật, 20:43, Thứ Bảy, 19/01/2019 (GMT+7)

Đó là số tiền, hiện vật mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin các cấp trong tỉnh Vĩnh Long vận động, chăm lo cho hàng chục ngàn lượt hội viên trong năm 2018.

Trong năm 2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa việc vận động, chăm lo cho hội viên và nạn nhân chất độc da cam/dioxin, song song với việc đẩy mạnh công tác tổ chức hội.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 6.300 người nhiễm chất độc da cam/dioxin; trong đó có 3.025 hội viên. Ngoài ra, còn có 2 trung tâm phục hồi chức năng: Trung tâm Phục hồi chức năng Nguyễn Ngọc Điểu (Phường 4- TP Vĩnh Long) quản lý 165 trẻ khuyết tật và Trung tâm Phục hồi chức năng tỉnh, trực tiếp quản lý, tập luyện cho 24 nạn nhân chất độc da cam và trẻ khuyết tật.

Ngoài giúp trẻ tập luyện, phục hồi chức năng, các trung tâm này còn vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho các em, với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

CAO HUYỀN