Hơn 85% gia đình, dòng họ, đơn vị và cộng đồng đạt chuẩn học tập

Cập nhật, 09:44, Thứ Ba, 18/12/2018 (GMT+7)

Trong 3 năm qua, phong trào học tập trong nhân dân thông qua công tác vận động xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập và cộng đồng học tập trên địa bàn tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã vận động xây dựng được 218.967 gia đình học tập, 290 dòng họ học tập, 858 đơn vị học tập và 15.764 cộng đồng học tập (đạt tỷ lệ 85% trở lên so với tổng số từng loại mô hình).

Trên cơ sở đó, Hội Khuyến học đã đặt ra chỉ tiêu cho 2 năm còn lại của giai đoạn 2016- 2020 là phấn đấu nâng tỷ lệ các mô hình đạt chuẩn học tập lên ít nhất 95% để tỉnh nhà cơ bản trở thành một xã hội học tập vào cuối năm 2020.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời: Hội Khuyến học và các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều phương thức để giúp người dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời mà có ý thức tự học tập để nâng cao dân trí; phải chú trọng đến công tác vận động xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực vật chất phục vụ công tác xây dựng xã hội học tập…

Trong dịp sơ kết 3 năm triển khai đại trà các mô hình học tập, Hội Khuyến học tỉnh đã trao giấy khen cho 18 tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc cho phong trào học tập trong nhân dân tại các địa phương trong tỉnh.

ĐẶNG ĐỨC