​12 trẻ em tử vong do đuối nước

Cập nhật, 08:50, Thứ Ba, 18/12/2018 (GMT+7)

 

Nhiều phụ huynh quan tâm, cho trẻ học bơi phòng chống đuối nước.
Nhiều phụ huynh quan tâm, cho trẻ học bơi phòng chống đuối nước.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, trong năm 2018, Vĩnh Long có 667 trẻ em bị tai nạn thương tích, giảm 386 em so năm 2017; trong đó tử vong 15 trẻ em, 12 em bị đuối nước.

Trẻ em tử vong do đuối nước, phần lớn dưới 6 tuổi và biết bơi. Nguyên nhân là do trẻ thiếu sự quan tâm chăm lo của người lớn, trong khi môi trường sống lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như: nhà gần sông, khu vực trẻ vui chơi thiếu rào chắn an toàn, trẻ không ý thức được sự nguy hiểm khi tiếp xúc môi trường nước, không biết bơi hoặc biết bơi nhưng thiếu kỹ năng xử lý khi gặp sự cố dưới nước.

Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG