Nhiều thông điệp pháp luật từ một Hội thi

Cập nhật, 11:06, Thứ Sáu, 30/11/2018 (GMT+7)

 

Phần thi xử lý tình huống
Phần thi xử lý tình huống

Sôi nổi, hào hứng, thích thú là những ấn tượng mà các đội thi đã đem đến cho đại biểu, thí sinh và lực lượng cổ động viên đến tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động năm 2018.

Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Sở Lao động- Thương binh, xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức vào ngày 9/11/2018 vừa qua tại nhà văn hóa Lao động tỉnh, nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 và chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 của tổ chức Công đoàn tỉnh, nhằm tạo cơ hội cho đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nâng cao hiểu biết về pháp luật lao động, về công đoàn, những kiến thức cơ bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị, doanh nghiệp.

Hội thi đã thu hút trên 300 lượt thí sinh, cổ động viên là CNVCLĐ đến từ 18 đơn vị LĐLĐ các huyện, Công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tỉnh tham gia. Qua 01 ngày thi với 3 phần thi:

kiến thức, xử lý tình huống và tiểu phẩm về kiến thức pháp luật lao động, Luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và một số thông tin về nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt nam, Đại hội X Công đoàn tỉnh…

Với tinh thần cầu thị, học hỏi, giao lưu học hỏi và tìm hiểu về kiến thức pháp luật, đề cao quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, góp phần đưa pháp luật nói chung, pháp luật về lao động, công đoàn nói riêng vào cuộc sống, các đội đã đem đến cho Hội thi phần thi kiến thức và xử lý tình huống hầu như 100% đội thi đều trả lời đúng đáp án nhờ có sự đầu tư tìm hiểu, học bài.

Riêng phần thi tiểu phẩm, hầu hết các đội có sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng cho phần thi này với đạo cụ, cảnh trí phong phú, tạo sinh động trên sân khấu, thu hút người xem và cổ vũ.

Nhiều thí sinh thể hiện được bản lĩnh sân khấu, thể hiện khá tốt tính cách nhân vật, lựa chọn nhân vật có chất giọng làm công tác tuyên truyền khá tốt, phù hợp như: vai Thủy Tiên trong tiểu phẩm “Đã hiểu chuyện” của LĐLĐ huyện Tam Bình;

  vai chị Tám trong tiểu phẩm “Sức mạnh và niềm tin” của LĐLĐ huyện Vũng Liêm; vai bà Tư trong tiểu phẩm “Công nhân thời đại” của LĐLĐ huyện Trà Ôn; vai Tuyền (công nhân mang bầu) trong tiểu phẩm “Em đã hiểu rồi” của LĐLĐ thành phố Vĩnh Long; vai công nhân Hạnh trong tiểu phẩm “Chấp hành khi chưa muộn” của Công ty CP may Vĩnh Tiến…

Nội dung các tiểu phẩm được chọn đa lĩnh vực, đa ngành nghề, đưa ra nhiều tình huống gắn với thực tiễn việc thực thi pháp luật của đơn vị, doanh nghiệp, giải quyết tình huống với nhiều phương thức.

Có đơn vị giải quyết tình huống dứt điểm, có đơn vị đưa ra biện pháp giải quyết lâu dài, cũng có đơn vị bỏ lửng.

 Nhưng thú vị nhất có lẽ là các thông điệp từ các tiểu phẩm mang đến cho Hội thi đã khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: Thông điệp từ tiểu phẩm “Em đã hiểu” về chế độ thai sản người lao động của thành phố Vĩnh Long “Bảo hiểm vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà”;

Tiểu phẩm “An toàn là bạn” của LĐLĐ huyện Mang Thít và tiểu phẩm đem đến thông điệp “Chấp hành quy trình, biện pháp an toàn vệ sinh lao động”; chính là “Nói không với tai nạn lao động” của LĐLĐ thị xã Bình Minh…. đẹp nhất là thông điệp “Công đoàn là chỗ dựa vững chắc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động” từ tiểu phẩm “Quyền được hưởng” của LĐLĐ huyện Bình Tân, 

“Ai bảo vệ tôi” của CĐCS Công ty CP Cấp nước và “Bảo vệ quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp” của CĐCS Trường Chính trị Phạm Hùng, một lần nữa khẳng định thực thi pháp luật công đoàn cũng chính là thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cưa tổ chức công đoàn.

Hay nói khác đi giữa thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị không có mâu thuẫn với quy định pháp luật. 

Phần thi tiểu phẩm “Nói không với tai nạn lao động” của LĐLĐ thị xã Bình Minh
Phần thi tiểu phẩm “Nói không với tai nạn lao động” của LĐLĐ thị xã Bình Minh

Kết quả, giải nhất thuộc về đội LĐLĐ thành phố Vĩnh Long, nhì đội LĐLĐ huyện Vũng Liêm, ba đội CĐCS Công ty CP may Vĩnh Tiến, 3 giải khuyến khích: Đội Công đoàn ngành y tế, Công đoàn các khu công nghiệp, LĐLĐ huyện Trà Ôn, 2 giải chuyên đề tiểu phểm hay nhất đội LĐLĐ huyệnTrà Ôn với tiểu phẩm “công nhân thời đại” và đội xử lý tình huống hay nhất CĐCS Trường Chính trị Phạm Hùng.

Đánh giá về Hội thi, ông Huỳnh Bá Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi cho rằng:  “Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động có ý nghĩa hết sức to lớn, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn; là cơ hội để các cấp công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ có dịp giao lưu học hỏi và tìm hiểu sâu hơn về kiến thức pháp luật;

đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu và tự giác chấp hành pháp luật. Từ đó khơi dậy trong mọi công dân nói chung, đội ngũ CNVCLĐ nói riêng ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình, góp phần cùng đơn vị, doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đây là một thành công lớn của Hội thi”.

Trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích
Trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích

Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động thực sự là sân chơi bổ ích, giúp đội ngũ CNVCLĐ thử sức, thử tài, tìm ra những hạt nhân trong đội ngũ CNVCLĐ làm công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại cơ sở để bồi dưỡng, nhân rộng, lan tỏa sâu, rộng trong xã hội nói chung, tổ chức công đoàn nói riêng.

Bài, ảnh: THANH THỦY