Gần 170 tấn cá lồng, bè ở Tiền Giang chết chưa rõ nguyên nhân

Cập nhật, 20:02, Thứ Ba, 23/10/2018 (GMT+7)

 

Ngư dân làng bè ở xã Tân Thanh thua lỗ nặng vì cá Điêu hồng chết hàng loạt.
Ngư dân làng bè ở xã Tân Thanh thua lỗ nặng vì cá Điêu hồng chết hàng loạt.

Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang đang tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây chết cá bè hàng loạt ở xã Tân Thanh, huyện Cái Bè.

Khoảng 1 tuần nay, hơn 50 lồng, bè cá của nhiều hộ ngư dân nuôi ở sông Cái Nhỏ, thuộc ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị chết hàng loạt.

Ước thiệt hại gần 170 tấn cá điêu hồng, trị giá hơn 5 tỷ đồng, trong đó có 5 hộ nuôi cá bị mất trắng 100%.

Điều đáng nói, các hộ nuôi cá bè ở phía bên kia sông thì không bị thiệt hại. Khi cá bè bị chết hàng loạt, các hộ ngư dân lo ngại, bán gấp cá với mức giá chỉ vài nghìn đồng/kg, lỗ 30.000 đồng/kg. Trong đó, hộ ông Đỗ Văn bị thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi xảy ra sự cố cá nuôi lồng, bè chết hàng loạt, chính quyền và ngành chức năng địa phương vận động các hộ nuôi di dời các lồng bè sang vị trí khác, thu hoạch đàn cá trưởng thành.

Đối với đàn cá bị chết, chính quyền vận động ngư dân khẩn trương thu gom để tránh gây ô nhiễm nguồn nước. 

Kỹ sư Phan Hữu Hội, Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy sản tỉnh Tiền Giang cho biết, tuy chưa có kết luận chính thức nhưng qua kiểm tra lâm sàng và thực trạng các lồng, bè cá cho thấy cá chết hàng loạt tại xã Tân Thanh nhiều khả năng do ô nhiễm môi trường nước.

“Nhận định ban đầu do môi trường nước ô nhiễm. Vừa qua lũ và triều cường kém, nước từ một số cánh đồng đổ xuống. Mùa lũ này, nước lớn nước ròng trong thời điểm đứng nước sẽ thiếu ôxy và môi trường bị ô nhiễm nên cá chết hàng loạt”- ông Hội cho biết./.

Theo Nhật Trường/VOV ĐBSCL