Xây dựng mô hình điển hình giữ vững an ninh trật tự

Cập nhật, 11:09, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

Để góp phần xây nông thôn mới đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh, toàn huyện Long Hồ đã xây dựng nhiều mô hình điển hình giữ vững an ninh trật tự.

Theo đó, đã triển khai mô hình “Khu nhà ở Hoàng Hảo (xã Thanh Đức) an toàn về an ninh trật tự”; mô hình camera an ninh, đèn đường thắp sáng tại các xã và thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn xã Lộc Hòa trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, ổn định; đa số các cơ sở tôn giáo hoạt động bình thường, tuy nhiên vẫn còn tình trạng sinh hoạt đạo trái phép.

Về công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ luôn được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; đã kết nạp 480 dân quân tự vệ, giải ngạch 414 dân quân, tổng số dân quân hiện có 2.288 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,4% so dân số. Đồng thời, tiếp nhận 175 dân quân xuất ngũ, quân nhân dự bị xếp vào đơn vị dự bị động viên, đạt 100%, trong đó đảng viên chiếm 15,3%.

Để xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh, xã phải xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài;

không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

NGUYỄN PHƯƠNG