Nông dân hiến đất trị giá 4,6 tỷ đồng xây nông thôn mới

Cập nhật, 06:35, Thứ Tư, 26/09/2018 (GMT+7)

Đó là tổng trị giá của hơn 82.000m2 đất do hội viên Hội Nông dân Việt Nam ở huyện Tam Bình hiến để xây 64 công trình hạ tầng nông thôn mới (đường giao thông, nhà văn hóa, trường học…) từ năm 2013- 2018.

Bên cạnh, các cơ sở hội còn thực hiện được 111 công trình hạ tầng giao thông chào mừng Đại hội Nông dân các cấp và chào mừng ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10).

Để góp phần xây nông thôn mới đạt tiêu chí về môi trường, đến nay có 17 cơ sở đăng ký mô hình bảo vệ môi trường nông thôn như: đào hố rác tự hoại, xây dựng hầm biogas nhằm xử lý chất thải trong chăn nuôi.

Ngoài ra, hội còn phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền cho nông dân tham gia mua BHYT tự nguyện tại cơ sở hội, đến nay có trên 80% hộ hội viên nông dân tham gia BHYT.

NGUYỄN PHƯƠNG