Kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Công tác xã hội

Cập nhật, 16:15, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

Ngày 14/9/2018, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Công tác xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hồi- Cục trưởng Cục bảo trợ xã hội, và Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp
Ông Nguyễn Văn Hồi- Cục trưởng Cục bảo trợ xã hội, và Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp

Hiện, Trung tâm Công tác xã hội có 66 cán bộ, viên chức; quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 193 người, gồm người cao tuổi không nơi nương tựa, người khuyết tật nặng thuộc gia đình nghèo, người tâm thần sống lang thang và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi ở Trung tâm Công tác xã hội.
Gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi ở Trung tâm Công tác xã hội.

Trung tâm đã tiếp nhận 1.332 lượt đoàn, cá nhân đến thăm và tặng quà với tổng trị giá trên 7,3 tỷ đồng. Trung tâm ký kết với 21 tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ kinh phí chăm sóc các đối tượng và các chương trình yêu thương gắn kết tại cộng đồng với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng, 346.700 USD và 16.000 EURO.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh nhận quà chúc mừng từ Trung tâm Công tác xã hội các tỉnh ĐBSCL.
Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh nhận quà chúc mừng từ Trung tâm Công tác xã hội các tỉnh ĐBSCL.

Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, sự tận tâm cống hiến của toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên ở trung tâm trong suốt 20 năm qua; đồng thời, mong muốn tập thể ở trung tâm sẽ tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ lòng biết ơn với các nhà hảo tâm, các tổ chức phi Chính phủ và hy vọng các đơn vị tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Công tác xã hội chăm lo cho các đối tượng khó khăn, đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY