Tam Bình

Vận động sinh con đúng chính sách dân số

Cập nhật, 05:48, Thứ Năm, 02/08/2018 (GMT+7)

Mục tiêu năm 2018, huyện Tam Bình giữ vững ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,7- 1%.

Tuy nhiên, qua 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt mức 0,38%, tăng 0,19% so cùng kỳ.

 Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 4,01%, tỷ số giới tính khi sinh 102,9 bé trai/100 bé gái. Phần đông cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ không muốn sinh thêm con thứ 2. Đây là nguy cơ dân số mất ổn định trong những năm tới.

Để đảm bảo mức sinh thay thế, quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bổ dân số và nâng cao chất lượng dân số,…

Huyện ủy Tam Bình chỉ đạo gia đình cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và vận động các căp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ nên sinh đủ 2 con dù trai hay gái; không lựa chọn giới tính thai nhi, không sinh thêm con thứ 3 trở lên.

Các địa phương thường xuyên điều tra, thống kê số lượng phụ nữ mang thai, số trẻ mới sinh, số người chết, biến động dân số… để tuyên truyền, vận động thực hiện đúng chính sách dân số.

LÊ SÁU