Chương trình "Cùng xây cuộc sống xanh" hỗ trợ 2 mô hình ở Vĩnh Long

Cập nhật, 16:41, Thứ Ba, 20/03/2018 (GMT+7)

 

 Sinh viên Nguyễn Khắc Duy trình bày về mô hình của mình.
Sinh viên Nguyễn Khắc Duy trình bày về mô hình của mình.

Đó là sinh viên Nguyễn Khắc Duy- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long “Chàng sinh viên Vĩnh Long ăn ngủ cùng nông dân” và ông Nguyễn Trí Nghiệp (Hòa Ninh- Long Hồ) “Vua cây giống cơ đồ 40 tỷ”.

Ngày 20/3/2018, đại điện Báo Tuổi trẻ với sự đồng hành của tập đoàn Tôn Đông Á đã trao 15 triệu đồng cho mỗi mô hình.

Sinh viên Nguyễn Khắc Duy- năm 3, ngành cơ khí chế tạo máy với mô hình “Khung xương hỗ trợ lực chân” giúp cho người khuyết tật, người bị tai biến cho thể duy chuyển.

Sinh viên Nguyễn Khắc Duy hiện đang tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học là máy tưới tự động và thiết bị quang trắc tự động online. Nông dân Nguyễn Trí Nghiệp- 65 tuổi, sau 35 năm tìm tòi, khảo nghiệm và nghiên cứu ra nhiều cây giống chất lượng cao trị giá gần 40 tỉ đồng.

Đại diện Báo Tuổi trẻ trao số tiền hỗ trợ cho sinh viên Nguyễn Khắc Duy. Số tiền không lớn nhưng là động lực khơi nguồn cho những nghiên cứu, sáng tạo.
Đại diện Báo Tuổi trẻ trao số tiền hỗ trợ cho sinh viên Nguyễn Khắc Duy. Số tiền không lớn nhưng là động lực khơi nguồn cho những nghiên cứu, sáng tạo.

Chương trình "Cùng xây cuộc sống xanh" nhằm hỗ trợ cho các mô hình hay, có thể nhân rộng. Cụ thể những mô hình hay trong sản xuất, chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu... có thể là của cá nhân hoặc của tập thể được báo chọn đăng tải sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN