Gần 18 tỷ đồng tặng quà tết gia đình chính sách, người nghèo

Cập nhật, 14:56, Chủ Nhật, 11/02/2018 (GMT+7)

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang trao quà tết cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang trao quà tết cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Đó là số tiền Vĩnh Long dành tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo được vui xuân, đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tính đến ngày 9/2.

Trong đó, với số tiền 7,8 tỷ đồng, Vĩnh Long tặng trên 27.000 phần quà tết  cho gia đình chính sách người có công.

Quà tết của Chủ tịch nước và UBND tỉnh hỗ trợ gần 20.000 suất với kinh phí trên 6,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương trích kinh phí và vận động để thăm, tặng quà tết cho các gia đình ngoài các đối tượng tặng quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh như: gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn;

thăm viếng gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng gần 7.130 phần quà, với tổng kinh phí hơn 1,63 tỷ đồng.

Tổng kinh phí thăm tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên 10,1 tỷ đồng (trong đó, ngân sách 274 triệu đồng, còn lại là nguồn vận động xã hội hóa).

Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG