"Tăng cường trách nhiệm của cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã"

Cập nhật, 05:40, Thứ Bảy, 13/01/2018 (GMT+7)

Đó là chủ đề hội thảo, do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức.

Đoàn thể và cộng đồng xã hội cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Đoàn thể và cộng đồng xã hội cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Vĩnh Long hiện có 109/109 xã- phường- thị trấn có cán bộ làm công tác trẻ em và trên 1.600 cộng tác viên trẻ em ở ấp- khóm. Năm qua, đội ngũ này có nhiều nỗ lực trong công tác, song chất lượng tuyên truyền còn hạn chế;

hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ở địa phương chưa được kiện toàn, phát triển. Bên cạnh nguyên nhân kinh phí hạn chế; thiết chế chưa đảm bảo, các đại biểu còn thẳng thắn chỉ ra năng lực cán bộ làm công tác trẻ em còn hạn chế; trình độ chuyên môn không đồng đều;

chế độ, chính sách chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao; tình trạng lực lượng cộng tác viên thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng đến chất lượng công việc…

Đóng góp cho giải pháp tăng cường trách nhiệm cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã, các đại biểu đề xuất: HĐND tỉnh xem xét thông qua nghị quyết về việc nâng hệ số phụ cấp và chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- lưu ý: Trước hết, cần thống nhất nhận thức trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em không chỉ của riêng cán bộ làm công tác này.

Riêng đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã cần tăng cường vai trò tham mưu cho cấp ủy để có hướng chỉ đạo phối kết hợp giữa các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là công tác tuyên truyền vận động.

Các địa phương cần chủ động, linh hoạt phối hợp tốt giữa nguồn ngân sách với vận động xã hội hóa.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN