Phấn đấu vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt 42 tỷ đồng

Cập nhật, 18:10, Thứ Ba, 23/01/2018 (GMT+7)

Ngày 23/1/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2016 - 2020) và kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017.

 Các tập thể được khen thưởng về thành tích đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”.
Các tập thể được khen thưởng về thành tích đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”.

Năm 2017, từ nhiều nguồn vận động, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã thu được gần 50 tỷ đồng, đạt 124,58% chỉ tiêu; trong đó cấp tỉnh vận động được 24,2 tỷ đồng, cấp huyện và cấp xã đạt trên 25,6 tỷ đồng.

Qua đó, cất mới được 1.828 căn và sửa chữa 108 căn nhà đại đoàn kết; thực hiện chương trình an sinh xã hội ước đạt trên 707 tỷ đồng.

Năm 2018, với chủ đề “Vì người nghèo và an sinh xã hội”, toàn tỉnh sẽ phấn đấu đạt Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp là 42 tỷ đồng, dự kiến thực hiện các chương trình an sinh xã hội đạt 810 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, đến nay có 100% đơn vị cấp huyện, xã ký kết và triển khai chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện.

Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu trong năm 2018, phấn đấu có 100% cơ sở thờ tự đăng ký thực hiện việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tiếp tục xây dựng các mô hình hay, hiệu quả để tham gia bảo vệ môi trường.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp phấn đấu để đạt được chỉ tiêu, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nguồn quỹ đúng quy định.

Tin, ảnh: HẢI YẾN