Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Khang Vinh

Cập nhật, 11:13, Thứ Ba, 16/01/2018 (GMT+7)

+ Khánh thành cầu Nam Phương

Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Bình Phước tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn liên ấp Phước Trinh B và Phước Thọ.

Đồng thời tặng 70 phần quà tết cho bà con nghèo và học sinh nghèo hiếu học tại địa phương.

Bà Đinh Thị Nam Phương- nhà sáng lập Quỹ Nam Phương- cùng các đại biểu tại lễ khởi công cầu Khang Vinh.
Bà Đinh Thị Nam Phương- nhà sáng lập Quỹ Nam Phương- cùng các đại biểu tại lễ khởi công cầu Khang Vinh.

Cầu được đặt tên Khang Vinh có tải trọng là 1 tấn, được thiết kế xây dựng bằng bê tông cốt thép gồm 3 nhịp, dài 55m, rộng 2,5m và có lan can theo tiêu chuẩn nông thôn mới.

Tổng giá trị xây dựng là 880 triệu đồng, do xã Bình Phước vận động Quỹ Thiện nguyện Nam Phương ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 624,8 triệu đồng, phần còn lại do Hội LHCTCHN Vĩnh Long đối ứng để xây dựng.

Dự kiến đến tháng 3/2018, cầu Khang Vinh sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đơn vị thi công và xây dựng cầu là Công ty TNHH Vạn Phúc Vinh ở TP Hồ Chí Minh.

+ Sáng cùng ngày, Hội LHCTCHN Vĩnh Long phối hợp với các Đảng ủy, UBND xã Nhơn Phú tổ chức lễ khánh thành cầu Nam Phương sau 3 tháng thi công. Cầu được thiết kế và xây dựng bằng bê tông cốt thép gồm 3 nhịp, dài 37m, rộng 2,5m, có tải trọng 500kg và có lan can bằng xi măng cốt thép theo chuẩn nông thôn mới.

Tổng giá trị xây dựng là 900 triệu đồng, do Quỹ Thiện nguyện Nam Phương hỗ trợ 71% kinh phí xây dựng, phần còn lại do Hội LHCTCHN Vĩnh Long tài trợ.

Dịp này, Quỹ Thiện nguyện Nam Phương còn tặng 70 phần quà tết cho bà con nghèo và học sinh nghèo hiếu học tại địa phương. Tổng giá trị phát quà tết lần này là 20 triệu đồng.

Tin, ảnh: TRẦN PHONG