25,3 tỷ đồng chăm lo nữ công nhân viên chức, lao động

Cập nhật, 19:50, Thứ Hai, 11/12/2017 (GMT+7)
Ông Bùi Văn Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (trái) và ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (phải) thăm, hỗ trợ nữ công nhân lao động Công ty TNHH Tỷ Xuân trong dịp 88 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2017).
Ông Bùi Văn Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (trái) và ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (phải) thăm, hỗ trợ nữ công nhân lao động Công ty TNHH Tỷ Xuân trong dịp 88 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2017).

Năm 2017, Bắn Nữ công Công đoàn các cấp đã phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) với tổng trị giá 25,3 tỷ đồng.

Theo đó, thường xuyên thăm hỏi ốm đau, thai sản, hỗ trợ khó khăn 6.307 lượt nữ CNVCLĐ, trị giá trên 1,832 tỷ đồng; trong các dịp tết, kỷ niệm các ngày lễ lớn, đã vận động hỗ trợ, tặng quà tết, tiền tàu xe… cho 54.969 lượt nữ CNVCLĐ với tổng số tiền trên 21,148 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh duy trì vận động quỹ tương trợ giáo viên qua đời, nữ giáo viên bệnh hiểm nghèo đóng góp hơn 2,372 tỷ đồng, hỗ trợ 119 trường hợp.

Ban Nữ công Công đoàn các cấp còn tham mưu với Ban chấp hành Công đoàn tham gia với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách ở 92 lượt doanh nghiệp có đông lao động nữ, như: tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thời giờ làm việc- nghỉ ngơi,…

Qua đó, tham gia giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về lương, thưởng, trợ cấp thai sản… cho 25.407 lao động nữ và hướng dẫn cho 1.346 nữ CNLĐ ký kết hợp đồng lao động đúng luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVCLĐ.

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN