Quản lý đàn chó nuôi và phòng chống bệnh dại

Cập nhật, 15:08, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)

 

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh ra quân tiêm phòng bệnh dại chó.
Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh ra quân tiêm phòng bệnh dại chó.

Mô hình trên vừa được Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp- PTNT) triển khai thí điểm tại xã Trường An. Đây cũng là mô hình thứ 2 được triển khai tại TP Vĩnh Long và nhiều khả năng sẽ nhân rộng trên phạm vi cả tỉnh.

Mô hình quản lý đàn chó nuôi và phòng chống bệnh dại với mục tiêu nâng cao tỷ lệ tiêm phòng dại chó, nâng cao nhận thức người dân khi nuôi chó thông qua việc quản lý tốt đàn chó nuôi tại nhà, tiêm phòng đầy đủ, không thả rông, không để cắn người, gây tai nạn giao thông,…

Người nuôi chó cần đăng ký cũng như kê khai với chính quyền địa phương định kỳ 6 tháng/lần về số lượng đàn chó nuôi. Hiện đàn chó toàn tỉnh khoảng 150.000 con, trong đó xã Trường An có 600 con.

Mỗi năm, Vĩnh Long có đến 10.000 người phải đi tiêm phòng vì bị chó cắn. Nếu tính cả nước thì con số này là 450.000 người và 100 người chết vì bệnh dại hàng năm.

Tin, ảnh: LÊ SƠN