Gần 8.900 nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

Cập nhật, 08:24, Thứ Năm, 19/10/2017 (GMT+7)

Đó là tổng số hộ hội viên, nông dân huyện Trà Ôn đã được bình xét đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp trong năm 2017, chiếm 59,7% hộ đăng ký. Trong đó, cấp trung ương là 796 hộ, cấp tỉnh gần 1.300 hộ.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình như: anh Trần Công Tài (xã Hòa Bình) với mô hình VACR-DV lời trên 1,2 tỷ đồng/năm; anh Nguyễn Tấn Long (xã Hựu Thành) trồng cam lời 630 triệu đồng/năm; anh Nguyễn Văn Tân (xã Thới Hòa) phát triển mô hình VC thu nhập hơn 570 triệu đồng/năm.

Qua phong trào, còn tạo thêm việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động và hỗ trợ hội viên nghèo về cây, con giống và đóng góp các chương trình an sinh xã hội.

Ngoài ra, hội đã vận động hội viên áp dụng các mô hình kinh tế tổng hợp để tận dụng phụ phẩm sẵn có, hạ giá thành sản phẩm.

Phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; cho vay ưu đãi từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội để nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

NGUYỄN PHƯƠNG