Phát hiện thêm mộ liệt sĩ chưa rõ tên tuổi

Cập nhật, 06:06, Thứ Tư, 14/06/2017 (GMT+7)

Ngày 12/6/2017, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, BCĐ 1237 tỉnh Vĩnh Long kết hợp BCĐ 1237 huyện Tam Bình cùng chính quyền địa phương xã Bình Ninh khảo sát một mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp cứu nước tại ấp Mỹ An (xã Bình Ninh).

Theo phiếu cung cấp thông tin, hơn 10 năm trước, ông Chính Răng- du kích xã Bình Ninh- kể lại thời kỳ chống Pháp có một anh đi tìm hài cốt đồng đội và cung cấp thông tin là trong trận đánh Giồng Thanh Bạch (cống Bà Cả, xã Thiện Mỹ- Trà Ôn) có đưa đồng đội về chôn tại phần đất bà Hai Cả (ấp Mỹ An). Địa điểm chôn là cặp mé mương một nhị tì. Khi chôn, có đắp cao su, gói 1 viên đạn theo liệt sĩ.

Quê liệt sĩ ở Mỹ Tho (Tiền Giang). Sau đó, ông Chính Răng (đã qua đời cách nay 4 năm) có kể lại cho ông Trịnh Thanh Tùng (bí danh Ba Tây, SN 1951, thường trú tại ấp Mỹ An) về phần mộ trên.

Tới đây, BCĐ 1237 huyện Tam Bình tiếp tục kết hợp BCĐ 1237 tỉnh Vĩnh Long cùng với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện và chính quyền địa phương xã Bình Ninh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để tổ chức kế hoạch cất bốc mộ liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tam Bình theo quy định.

TRÍ THIỆN