Triển khai "Chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong CNVC- LĐ"

Cập nhật, 13:27, Thứ Hai, 12/12/2016 (GMT+7)

“Chương trình giáo dục đời sống gia  đình và phòng chống bạo lực gia đình trong CNVC- LĐ đến năm 2020”, với mục tiêu phấn đấu đến 2020 có 80% cán bộ, công nhân tại các khu công nghiệp được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai trình chương này đến các cấp Công đoàn trong tỉnh.

Ban Chỉ đạo bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh khen thưởng bình đẳng giới trong CNVC- LĐ năm 2016.
Ban Chỉ đạo bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh khen thưởng bình đẳng giới trong CNVC- LĐ năm 2016.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CNVC- LĐ về “Chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong CNVC- LĐ đến năm 2020” gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Quốc tế Hạnh phúc, ngày Gia đình Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ … ưu tiên đối tượng là CNLĐ trong khu công nghiệp;

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình; đẩy mạnh xã hội hóa và phối hợp người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động được tham gia, học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình và tùy theo điều kiện hàng năm các cấp Công đoàn có hình thức biểu dương, khen thưởng gia đình CNVC- LĐ tiêu biểu, gia đình công nhân nhà trọ xây dựng nếp sống văn hóa;

khen thưởng, động viên con CNVC- LĐ học giỏi, hỗ trợ giúp đỡ gia đình và con CNVC- LĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Mục đích của việc tuyên truyền về thực hiện chương trình nhằm nâng cao nhận thức của CNVC- LĐ về tầm quan trọng của gia đình; giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN