Mang lời ca, điệu múa "Về với Điện Biên"

Cập nhật, 06:31, Chủ Nhật, 31/03/2024 (GMT+7)

 

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Khmer “Về với Điện Biên”.  Ảnh: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Long
Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Khmer “Về với Điện Biên”. Ảnh: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Long

 Tham dự Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), đoàn văn nghệ tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng chương trình mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Âm điệu, nhạc lòng của những người con Nam Bộ rộn ràng giữa núi rừng Tây Bắc, góp vào bản hùng ca tự hào về Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Cùng cả nước hướng về Điện Biên

Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức từ ngày 26/3-2/4 với sự tham gia của 37 đội tuyên truyền lưu động thuộc trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa- điện ảnh, trung tâm văn hóa- nghệ thuật các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Tham gia hội thi, mỗi đơn vị xây dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp, có tính tuyên truyền và nghệ thuật cao, với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương. Các đơn vị sẽ phối hợp biểu diễn phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành lân cận.

Phát biểu tại lễ khai mạc, theo ông Nguyễn Quốc Huy- Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-TT-DL), cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy, Bộ Tư lệnh chiến dịch cùng các lực lượng vũ trang cách mạng đã mở Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, ngày 7/5/1954, chiến dịch đã kết thúc toàn thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Quốc Huy khẳng định, thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau lễ khai mạc, sáng 27/3 tại Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra lễ xuất quân. Các đội tuyên truyền lưu động tham gia hội thi bắt đầu hành trình lưu diễn phục vụ Nhân dân, chia làm 2 tuyến.

Đoàn văn nghệ tỉnh Vĩnh Long sẽ biểu diễn trong tuyến 1, với 17 đội tuyên truyền lưu động xuất phát từ tỉnh Vĩnh Phúc trên đường về Điện Biên đi qua các tỉnh biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân: Phú Thọ (huyện: Yên Lạc, Lập Thạch), Yên Bái (huyện:

Văn Yên, Yên Bình, TP Yên Bái), Lào Cai (huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, TP Lào Cai), Lai Châu (huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, TP Lai Châu), Điện Biên (Tiểu đoàn Bộ binh 1, Mường Chà, TP Điện Biên Phủ, Trung đoàn 82, Tỉnh đoàn Thanh niên, sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ).

Mang theo tấm lòng của người con Nam Bộ

Anh Phạm Văn Liết- Ðội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: “Qua thời gian tập luyện, anh em đã chuẩn bị tiết mục có đầu tư cả về chất lượng lẫn số lượng diễn viên, nghệ sĩ tham dự.

Thật sự hào hùng, ấn tượng và ý nghĩa, cùng cả nước hướng về Bác Hồ, hướng về Điện Biện với niềm tự hào vô hạn. Những khúc ca vang lên trên vùng đất sử hôm nay có tình yêu nồng nàn của người dân Tây Nam gửi về Tây Bắc, gửi về Điện Biên trong mùa hội hoa ban”.

Tiết mục “Khói lam chiều Tây Bắc” trữ tình, ngọt ngào khi vùng đất hiện lên bồng bềnh sương và miên man màu xanh của rừng núi đầy chất thơ và nhạc.

Tây Bắc lưu dấu chân của những binh đoàn anh dũng tiến về Điện Biên năm nào. Về với Điện Biên, trong khói tỏa lam chiều nghe kể chuyện về chiến thắng Điện Biên, về những chuyện tình nơi xứ sở thần tiên bồng bềnh sương khói.

Tốp ca nam “Đường lên phía trước” tái hiện không khí đầy oai hùng vào đúng 17 giờ ngày 13/3/1954, quân đội ta nổ phát súng đầu tiên tấn công cứ điểm Him Lam, mở màn 56 ngày đêm của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Những người lính với ý chí quyết tâm băng rừng phá núi, vượt dốc qua đèo tiến lên phía trước, dưới mưa giông lửa đạn bom thù hướng về Điện Biên, dẫu thân tan cũng quyết không từ nan để lá cờ “Quyết chiến- Quyết thắng” của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries vào ngày 7/5/1954.

Tốp ca “Tây Nam hướng về Tây Bắc” và “Bước tiếp khúc quân hành Tây Bắc” gây ấn tượng với người xem bởi sự hoành tráng, âm vang những giai điệu tự hào.

Đã 70 năm trôi qua, nhưng bản hùng ca chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng mãi và là động lực để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế hệ trẻ hôm nay kế tục truyền thống hào hùng của cha ông, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, “Bước tiếp khúc quân hành Tây Bắc” để ghi thêm những chiến công to lớn trong thời kỳ mới.

Đoàn văn nghệ Vĩnh Long tham dự Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đoàn văn nghệ Vĩnh Long tham dự Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Một tiết mục đặc biệt được đoàn văn nghệ Vĩnh Long chuẩn bị là hòa tấu nhạc cụ dân tộc Khmer “Về với Điện Biên”. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào tháng 4, tháng của những giai điệu rộn ràng nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer Nam Bộ vang lên trên khắp các phum, sóc, xóm làng trong mùa Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Về với Điện Biên trong không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ta lại nghe những giai điệu ngũ âm ấy vang lên, âm điệu, nhạc lòng đồng bào Khmer Nam Bộ rộn ràng giữa núi rừng Điện Biên. Đó là tình yêu của đồng bào Khmer gửi về Tây Bắc.

Ông Nguyễn Quốc Huy chia sẻ, những giai điệu tự hào, đa sắc màu, được kết tinh từ những khúc tráng ca ngân vang về truyền thống lịch sử, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, các cung bậc cảm xúc đầy nhiệt huyết, thấm đẫm ân tình sẽ được thể hiện qua các chương trình tuyên truyền đặc sắc, phục vụ Nhân dân tại 32 huyện, thị xã, thị trấn thuộc 9 tỉnh, thành phố. Những người con cả nước mang lời ca, điệu múa “Về với Điện Biên”.

PHƯƠNG THƯ

 

 

Các tin khác: