Tác phẩm văn học nghệ thuật bám sát hơi thở cuộc sống, cổ vũ vượt qua đại dịch

Cập nhật, 16:21, Thứ Tư, 12/01/2022 (GMT+7)

 

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Trần Thanh Sơn trao quyết định kết nạp 3 hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Trần Thanh Sơn trao quyết định kết nạp 3 hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

(VLO) Ngày 12/1/2022, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long hiện có 6 phân hội, 6 chi hội với 221 hội viên. Năm qua, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động, nhưng những văn nghệ sĩ không ngại khó khăn, ở chuyên ngành nào cũng có những tác phẩm về đề tài phòng chống dịch bệnh, bám sát hơi thở cuộc sống, cổ vũ mọi người cùng đồng lòng vượt qua.

7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Văn học nghệ thuật năm 2021 được khen thưởng.
7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Văn học nghệ thuật năm 2021 được khen thưởng.

Công tác phối hợp với các cấp, các ngành được thực hiện tốt, với chuyến đi thực tế sáng tác về đề tài nông thôn mới; tổ chức giải văn học, nghệ thuật định kỳ; giải ảnh du lịch…

Thời gian tới, Hội Văn học nghệ thuật đẩy mạnh tổ chức cho văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác và quảng bá tác phẩm, mang các giá trị văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Tiếp tục tổ chức giải văn học, nghệ thuật định kỳ; tích cực tham gia các hoạt động liên kết các hội khu vực ĐBSCL; đăng cai triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27. 

Tại lễ tổng kết, hội trao quyết định kết nạp cho 15 hội viên, khen thưởng 7 tập thể và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào văn học nghệ thuật năm 2021.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY