Phần mới của Điệp viên 007 bị dời lịch chiếu sang tháng 11

Cập nhật, 12:58, Thứ Sáu, 06/03/2020 (GMT+7)

Theo lịch mới, bom tấn "No Time to Die" có kinh phí lên tới 250 triệu USD này sẽ được ra mắt tại Anh ngày 12/11 và tại Mỹ ngày 25/11.

Phần mới của Điệp viên 007 bị dời lịch chiếu sang tháng 11 vì dịch COVID-19. (Nguồn: AFP)
Phần mới của Điệp viên 007 bị dời lịch chiếu sang tháng 11 vì dịch COVID-19. (Nguồn: AFP)

Theo tờ The Hollywood Reporter, bom tấn “No Time to Die” đã bị dời lịch chiếu từ tháng 4 sang tháng 11/2020.

Nguyên nhân được cho là bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Đại diện nhà sản xuất và phát hành của bộ phim mới nhất về điệp viên 007 này đã đưa ra thông cáo chính thức ngày 4/3: “Sau khi đánh giá một cách thận trọng và kỹ càng tình hình thị trường các phòng chiếu phim trên toàn cầu, các hãng MGM, Universal và các nhà sản xuất Michael G. Wilson và Barbara Broccoli đã quyết định lùi thời điểm phát hành No Time to Die sang tháng 11/2020.”

Ban đầu, bộ phim được lên lịch để ra mắt toàn cầu tại London ngày 31/3, trước khi ra rạp tại Bắc Mỹ ngày 10/4.

Theo lịch mới, bom tấn có kinh phí lên tới 250 triệu USD này sẽ được ra mắt tại Anh ngày 12/11 và tại Mỹ ngày 25/11.

Trước đó, những chuyến quảng bá phim tới công chúng tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản của đoàn làm phim đều đã bị hủy do ảnh hưởng của virus corona.

“No Time to Die” do Cary Joji Fukunaga đạo diễn và là tập phim James Bond cuối cùng do Daniel Craig thủ vai.

Ngoài ra, bộ phim còn sự góp mặt của những ngôi sao như Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Christoph Waltz và cả tài tử mới đoạt Oscar năm 2019 Rami Malek./.

Theo Quốc Thịnh (Vietnam+)