"Bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử- sân khấu cải lương tỉnh Vĩnh Long"

Cập nhật, 14:54, Thứ Sáu, 22/11/2019 (GMT+7)

Đó là chủ đề hội thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Trường ĐH Văn Lang tổ chức ngày 22/11/2019, nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 15 (23/11/2019).  

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến để phát huy giá trị loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến để phát huy giá trị loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

 Tại hội thảo, các lãnh đạo, chuyên gia ngành văn hóa, các nghệ nhân đờn ca tài tử- sân khấu cải lương (ĐCTT- SKCL) đã trao đổi về cái nôi ĐCTT- SKCL vùng đất Vĩnh Long; thực trạng và vấn đề bảo tồn phát huy giá trị ĐCTT- SKCL trong bối cảnh hiện nay; nghệ thuật ĐCTT- SKCL- bảo tồn và phát huy trong hoạt động du lịch… 

Các đại biểu đặt ra nhiều vấn đề về thực trạng thiếu nguồn lực tiếp nối của nghệ thuật ĐCTT; thiếu kinh phí; bài bản còn ít; tổ chức hoạt động các câu lạc bộ chưa sinh động,… Các đại biểu cũng thảo luận những đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, sưu tầm các tư liệu, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về giá trị của nghệ thuật ĐCTT- SKCL...

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có 899 câu lạc bộ ĐCTT với gần 8.100 thành viên. Sau 2 đợt xét nghệ nhân tiêu biểu (2016 và 2018), Chính phủ đã tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 22 nghệ nhân ĐCTT. Năm 2014, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT” giai đoạn 2015- 2020 tạo tiền đề để các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng hơn đến việc phát triển loại hình nghệ thuật này tại địa phương.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY