Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Quê hương Bác Tôn sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại

Cập nhật, 16:56, Thứ Tư, 15/08/2018 (GMT+7)

Sáng 14/8, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang, do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tiến độ thực hiện các công trình trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên).

Đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang khảo sát tiến độ thực hiện các công trình trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Báo An Giang
Đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang khảo sát tiến độ thực hiện các công trình trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Báo An Giang

Đoàn đã khảo sát tiến độ thi công các hạng mục công trình được trùng tu, sửa chữa, nâng cấp như: Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà quản lý, nhà biểu diễn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân lễ; các mặt công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018). Tính đến nay, các hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo phục vụ tốt lễ kỷ niệm.

Kết thúc buổi khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh An Giang, vì vậy các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND TP. Long Xuyên, xã Mỹ Hòa Hưng cần theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan sớm hoàn thành mọi mặt công tác chuẩn bị cho buổi lễ.

Trong đó, chú ý công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường... nhằm đảm bảo các hoạt động tại lễ kỷ niệm diễn ra long trọng, trang nghiêm nhưng vẫn đảm bảo tinh thần tiết kiệm, an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để lại ấn tượng đẹp cho người dân và du khách đến tham quan, du lịch trong những ngày này.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Điểm nhấn của các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng chính là hội thảo khoa học diễn ra vào chiều 19/8 tại Hội trường UBND tỉnh do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức.

Ngày 20/8, từ 6h30-7h, diễn ra lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác Tôn (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên); từ 8-8h30 là lễ dâng hoa, dâng hương tại đền tưởng niệm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trọng tâm là chương trình nghệ thuật từ 8h30-10h, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam...

Nhân dịp này, tỉnh đã đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo 9 hạng mục tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào thi đua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đăng ký, thực hiện 23 công trình an sinh xã hội, trị giá trên 21 tỷ đồng.

Ngoài các hoạt động chính, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đăng ký 74 công trình thi đua chào mừng sự kiện trọng đại này.

Nhiều đơn vị cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Cụ thể, từ ngày 7-25/8 diễn ra liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 33 tại TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên. Triển lãm tư liệu chuyên đề “An Giang quê hương chiến sĩ cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng” tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ ngày 20-22/8 và tại Công viên Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long) từ 24/8-5/9. Dịp này, người dân địa phương và du khách còn được tham gia sự kiện “Tuần lễ Văn hóa và Du lịch” diễn ra từ ngày 16-22/8, tại khu Golden City (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên).

Trước đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia, theo dõi của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân.

Tuổi trẻ An Giang thiết thực mừng sinh nhật Bác Tôn

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tuổi trẻ An Giang thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực như: Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tổ chức hành trình “Tuổi trẻ quê hương Bác Tôn với Côn Đảo” tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); ngày hội “Tuổi trẻ quê hương Bác Tôn sáng tạo khởi nghiệp” gắn với chương trình văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh An Giang năm 2018 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ quê hương Bác Tôn” và trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đã tổ chức ra quân cao điểm hoạt động tuổi trẻ An Giang xây dựng đô thị văn minh năm 2018 tại TP. Long Xuyên, gồm: Vệ sinh môi trường, trồng cây lưu niệm, xây dựng mới hoặc duy trì ít nhất 5 mô hình bảo vệ môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp, phát hành 1.000 bản tin Tuổi trẻ An Giang số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác Tôn.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên các cơ sở Đoàn trực thuộc, các cơ sở Đoàn trong tỉnh chủ động đăng ký hàng trăm công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng được triển khai thực hiện trong đợt ra quân cao điểm chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”.

Một số hoạt động đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện với nội dung đa dạng, sinh động, hấp dẫn thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, du khảo về nguồn, địa chỉ đỏ, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, hội trại thanh niên, tọa đàm; nói chuyện truyền thống, diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với đoàn viên thanh niên với 2.135 cuộc, thu hút 149.000 lượt đoàn viên, học sinh sinh viên tham gia.

Theo Chinhphu.vn