Cô gái mồ côi quê Vĩnh Long thi Hoa hậu Châu Á thế giới

Cập nhật, 06:06, Chủ Nhật, 10/06/2018 (GMT+7)

Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho người mẫu Chi Nguyễn thi nhan sắc tại Libăng. Chi Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Chi quê Vĩnh Long (27 tuổi, cao 1,72m, nặng 48kg, số đo ba vòng 86- 58- 90cm).

Cô từng đoạt giải á khôi 1 Hoa khôi Duyên dáng Áo dài 2017, trở thành á quân 2 Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.

Chi Nguyễn tại cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.
Chi Nguyễn tại cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.

Chi Nguyễn là người đẹp có hoàn cảnh khá đặc biệt: là trẻ em mồ côi ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Thuở nhỏ, cô từng có một quãng thời gian đã nương tựa nơi cửa Phật. Khi trưởng thành, cô đã rời khỏi quê nhà để sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Miss Asia World được tổ chức từ năm 2016, với sự tham gia của thí sinh các quốc gia Châu Á và các khu vực lân cận (Trung Đông, Châu Âu...). Cuộc thi được tổ chức để các thí sinh tìm hiểu nền văn hóa đa dạng của các nước trong khu vực Châu Á. Trong 2 lần tổ chức trước, đại diện Thái Lan và Nepal lần lượt đăng quang.

Cuộc thi Miss Asia World 2018 được tổ chức từ ngày 9- 29/6, với sự tranh tài của 40 người đẹp. Đơn vị cử Nguyễn Thị Chi đi thi đánh giá cô có vẻ đẹp năng động và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.

PV