Bảo tàng Vĩnh Long tiếp nhận hàng ngàn đồng tiền xu Đông Dương

Cập nhật, 19:50, Thứ Sáu, 15/06/2018 (GMT+7)

Ngày 15/6/2018, Bảo tàng Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận hàng ngàn đồng xu Đông Dương, do công nhân thi công công trình bờ kè thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ) phát hiện và trình báo với chính quyền địa phương.

Hiện vật 1.075 đồng xu vừa được Bảo tàng tỉnh tiếp nhận
Hiện vật 1.075 đồng xu vừa được Bảo tàng tỉnh tiếp nhận

Bà Lê Thị Quỳnh Trang- Phó Phòng Nghiệp vụ cho biết, Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận 1.075 đồng tiền xu. Ghi nhận ban đầu, hầu hết đồng tiền có mệnh giá 10 cent, có cùng chất liệu kim loại bạc trắng.

“Đọc tài liệu chúng tôi biết được đây là đồng tiền xu Đông Dương, phát hành trong giai đoạn khoảng từ năm 1890 đến năm 1937 thì không còn lưu hành nữa. Trong 1.075 đồng xu thì mỗi đồng có năm phát hành khác nhau, một số đồng xu tôi vừa tra được có ghi năm 1908, 1914, 1928… Hiện chúng tôi tiếp tục tra cứu, phân loại”- bà Quỳnh Trang cho biết.

Hiện vật 1.075 đồng xu vừa được Bảo tàng tỉnh tiếp nhận

Hiện vật 1.075 đồng xu vừa được Bảo tàng tỉnh tiếp nhận

 

 

Một đồng xu 10 cent còn khá nguyên vẹn
Một đồng xu 10 cent còn khá nguyên vẹn

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh cho biết, khi tiếp nhận hiện vật thì Bảo tàng có trách nhiệm tra cứu, lập hồ sơ hiện vật rồi thông qua Hội đồng thẩm định để đánh giá, giám định đồng tiền thuộc giai đoạn nào, chất liệu gì để có giải pháp bảo quản theo chuyên môn của Bảo tàng.

Khi có đầy đủ thông tin thông tin chính xác, hồ sơ đầy đủ thì Bảo tàng tỉnh sẽ đem ra trưng bày cho người dân tham quan, nghiên cứu.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC