1175 tác phẩm dự thi vẽ tranh "Bác Phạm Hùng với quê hương Vĩnh Long- Thiếu nhi Vĩnh Long với bác Phạm Hùng"

Cập nhật, 16:22, Thứ Ba, 06/06/2017 (GMT+7)

Sáng 6/6/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Sở GD- ĐT trao giải hội thi vẽ tranh “Bác Phạm Hùng với quê hương Vĩnh Long- Thiếu nhi Vĩnh Long với bác Phạm Hùng” chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Ông Lê Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải nhất cho các em thiếu nhi
Ông Lê Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải nhất cho các em thiếu nhi

Sau gần một tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 1.175 tác phẩm của các em thiếu nhi từ 7- 15 tuổi đang học tại các trường TH, THCS trên địa bàn tỉnh.

Các tác phẩm xoay quanh chủ đề về hình ảnh, cuộc đời cách mạng của bác Phạm Hùng, miêu tả về khu lưu niệm, vẻ đẹp của quê hương Vĩnh Long trên đường phát triển.

Ông Hứa Văn Chiến- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ tỉnh trao giải cho các em thiếu nhi
Ông Hứa Văn Chiến- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ tỉnh trao giải cho các em thiếu nhi

Ban tổ chức trao giải cho 3 nhóm tuổi (7- 9 tuổi; 10- 12 tuổi; 13- 15 tuổi), gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích cho mỗi nhóm tuổi.

Ban tổ chức cắt băng khai trương buổi triển lãm 100 tác phẩm tiêu biểu của các em thiếu nhi
Ban tổ chức cắt băng khai trương buổi triển lãm 100 tác phẩm tiêu biểu của các em thiếu nhi

Hội thi là dịp để các em tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, giáo dục các em về tình yêu quê hương đất nước; đồng thời tạo sân chơi để các em thể hiện năng khiếu của mình.

Dịp này, Thư viện tỉnh cũng triển lãm 350 quyển sách về bác Phạm Hùng, về Đảng, Bác Hồ, biển đảo và bộ sách “Địa chí Vĩnh Long” vừa được xuất bản nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY