Công bố phim tranh giải Búp sen vàng 2016

Cập nhật, 16:19, Thứ Ba, 02/08/2016 (GMT+7)

Giải thưởng Búp sen vàng lần thứ 7 sẽ diễn ra vào tối 21/8, tại Rạp Công nhân, Hà Nội với chủ đề “Những đứa trẻ thiên đường”.

Búp sen vàng là giải thưởng thường niên lớn nhất trong năm của Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) - Hội Điện ảnh Việt Nam.

Giải thưởng Búp sen vàng nhằm tôn vinh các nhà làm phim ở lĩnh vực phim tài liệu và phim truyện ngắn, góp phần nâng cao thẩm mỹ và nhận thức về nghệ thuật điện ảnh cho thanh thiếu niên; đồng thời góp phần tạo nên một diễn đàn để những người trẻ cùng chia sẻ khát vọng, hoài bão và niềm đam mê nghệ thuật điện ảnh.

Năm nay, phim tham gia giải Búp sen vàng có số lượng tăng cao với 90 phim tài liệu, 23 phim truyện và 14 phim tuổi teen. Ban tuyển phim đã lựa chọn ra 10 phim tài liệu, 10 phim truyện và 5 phim tuổi teen đề cử tranh giải Búp sen vàng.

Trong đó có nhiều tác phẩm được đánh giá cao: ở thể loại phim tài liệu có các phim “Bên dưới những vì sao”, tác giả Nguyễn Đức Anh; “Khi sóng vỗ bờ”, tác giả Nguyễn Xuân Hoàng Minh…; ở thể loại phim truyện có “Thợ sửa ống nước”, tác giả Ngô Đức Phong; “Cá dọn bể”, Chu Ánh Nguyệt…

Bạn Vi Nguyễn Anh Phong, thành viên Ban tuyển phim chia sẻ: “Mọi năm những bộ phim của TPD được mọi người đánh giá cao về sự trong sáng, hồn nhiên, chân thành của các em học sinh làm phim lần đầu, năm nay là một bước tiến lớn hơn rất nhiều khi các bạn làm những bộ phim chú trọng mặt kỹ thuật hơn, hình ảnh tốt hơn, các đề tài khai tác cũng đa dạng và mang màu sắc xã hội rõ nét hơn, mảng phim tài liệu các bạn chú trọng đến các đề tài xã hội, còn về mảng phim truyện thì chú ý đến những trăn trở về phía bên trong của mọi người”.

Giải Búp sen vàng mùa thứ 7 gồm các hạng mục quen thuộc: Búp sen vàng cho phim tài liệu, phim truyện xuất sắc nhất do giám khảo và khán giả bình chọn; Búp sen vàng phim truyện và phim tài liệu đầu tay xuất sắc nhất; Tác phẩm xuất sắc nhất do học sinh trung học cơ sở thể hiện.

Đặc biệt, năm nay, Ban tổ chức sẽ bổ sung Tổ hàn lâm gồm 30 nhà làm phim trẻ, thành viên cộng đồng làm phim Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh được lựa chọn bí mật và độc lập với Ban giám khảo để cùng tham gia chấm giải.

Qua 6 lần tổ chức, Giải thưởng Búp sen vàng ngày càng khẳng định được uy tín, thu hút được sự tham gia của nhiều nhà làm phim tên tuổi trong và ngoài nước.

Theo VOV