21 tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật đạt giải về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Cập nhật, 17:58, Thứ Sáu, 24/06/2016 (GMT+7)

Chiều 24/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ trao giải các tác phẩm đạt giải thưởng nhiếp ảnh, mỹ thuật về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ông Hứa Văn Chiến- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trao bằng chứng nhận cho các tác giả đạt giải.
Ông Hứa Văn Chiến- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trao bằng chứng nhận cho các tác giả đạt giải.

Theo đánh giá của BTC,  số lượng tác phẩm tham dự khá đông, với 301 tác phẩm (53 mỹ thuật, 248 nhiếp ảnh). Hội đồng giám khảo đã quyết định trao giải cho 21 tác phẩm.

Cụ thể, về mỹ thuật, giải nhất được trao cho tác phẩm “Chi bộ Trường THCS Xuân Hiệp” (tác giả Trần Minh Thái); giải nhì: “Bác sĩ Nguyễn Hữu Phước” (tác giả Lương Trí Minh Nhựt), “Giáo viên Nguyễn Thị Hằng” (tác giả Võ Đức An); giải ba: “Bà Nguyễn Thị Xuân Mai” (tác giả Nguyễn Lưu), “Ông Trần Công Truyền” (tác giả Trần Có), “Bà Nguyễn Thị Diễm” (tác giả Lê Văn Quang) và 5 giải khuyến khích.

Ông Lê Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh trao giải nhất cho tác giả Trần Minh Thái đạt giải nhất mỹ thuật.
Ông Lê Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh trao giải nhất cho tác giả Trần Minh Thái đạt giải nhất mỹ thuật.

Về nhiếp ảnh, không có giải nhất. 2 giải nhì: “Bà Nguyễn Thị Diễm” (tác giả Nguyễn Hoàng Kha), “Chào cờ đầu tuần” (tác giả Nguyễn Bách Thảo); 3 giải ba: “Hội Đông y TX Bình Minh khám bệnh từ thiện” (tác giả Dương Thu), “Chi bộ Trường THCS Nguyễn Trường Tộ” (tác giả Nguyễn Bách Thảo), “Cô giáo như mẹ hiền” (tác giả Huỳnh Thanh Thiện) và 5 giải khuyến khích.

SẮC THÁI