Phái yếu không yếu

Cập nhật, 06:01, Thứ Năm, 08/03/2018 (GMT+7)

Theo Mạng lưới hành động vì lao động di cư, tại Việt Nam, lao động nữ đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Lao động nữ tại Việt Nam chiếm gần một nửa (48,4%) tổng lực lượng lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ Việt Nam là 72% (tức cứ 10 phụ nữ có hơn 7,2 người đi làm) và cao hơn mức trung bình thế giới (49%).

Cùng tham gia vào lực lượng lao động, nhưng trong thực tế, họ luôn gặp nhiều rào cản hơn nam giới về thu nhập, cơ hội và môi trường làm việc. Khảo sát do mạng lưới hành động vì lao động di cư tiến hành cho thấy, tại Việt Nam, thu nhập của lao động nữ thấp hơn nam giới 10,7%.

Thu nhập thấp tác động tiêu cực tới điều kiện sống và làm việc của lao động nữ và gia đình trong khi họ chịu áp lực công việc nhiều hơn nam giới.

Phái yếu trở thành phái… mạnh khi vừa đảm việc nhà, bận bịu với con cái vừa phải giỏi việc nước, giỏi kiếm tiền trong khi thời gian dành cho nghỉ ngơi ít hơn.

Phái yếu quả thật không yếu!

HOÀNG HÀ