Tiếp tục hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch COVID-19

Cập nhật, 07:49, Thứ Bảy, 22/01/2022 (GMT+7)

 

Hàng chục ngàn NLĐ tự do (trong ảnh) và NLĐ có hợp đồng đã được hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19.
Hàng chục ngàn NLĐ tự do (trong ảnh) và NLĐ có hợp đồng đã được hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo tháng 1/2022 cho biết, đã trình UBND tỉnh hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) gặp khó khăn do dịch COVID-19 gần 2.000 người.

Như vậy đến nay, ngành đã hỗ trợ hàng chục ngàn NLĐ thuộc diện nêu trên với tổng số tiền hơn 175 tỷ đồng. Trong đó, trên 19.000 NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; gần 30.200 NLĐ ngừng việc; một số NLĐ chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và 26.686 NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do). Đồng thời, đã chi hỗ trợ gần 12.000 hộ kinh doanh khó khăn do COVID-19, kinh phí 35,9 tỷ đồng.

Hiện toàn ngành đang tập trung triển khai công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các đối tượng ngành quản lý. Nắm tình hình lao động trong doanh nghiệp trước, trong và sau Tết. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng.

Tin, ảnh: MINH THÁI

 

 

 

Các tin khác: