Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, gắn chuyên môn, nghiệp vụ

Cập nhật, 16:52, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)

 

Ông Lê Quang Nguyên- Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HBN Vĩnh Long phát biểu tại buổi tổng kết.
Ông Lê Quang Nguyên- Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HBN Vĩnh Long phát biểu tại buổi tổng kết.

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Nhà báo (HNB) các tỉnh Bắc sông Hậu xác định thực hiện trong năm nay, tại hội nghị tổng kết thi đua năm 2020, diễn ra sáng nay (23/2).

Đồng thời, Hội Nhà báo các tỉnh sẽ phát động toàn thể hội viên thi đua học tập, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ- góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

Cụm thi đua HNB các tỉnh Bắc sông Hậu đã qua 12 năm hình thành, gồm các đơn vị: HNB Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và Trà Vinh.

Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu ký kết giao ước thi đua năm 2021.
Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Theo HNB Vĩnh Long- Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2020, hoạt động của các hội trong năm luôn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí, sự hỗ trợ của các ngành hữu quan và sự tham gia tích cực của hội viên. Các hội đều tổ chức các giải báo chí cấp tỉnh; tuyển chọn nhiều tác phẩm xuất sắc tham dự giải báo chí quốc gia và các giải cấp Trung ương và đã  đạt khá nhiều giải cao…

Hội nghị thống nhất HNB Đồng Tháp nhận cờ thi đua; HNB Vĩnh Long nhận bằng khen của của HNB Việt Nam. Đồng thời, thông qua nội dung và ký kết giao ước thi đua các HNB trong khu vực năm 2021, do HNB Tiền Giang làm cụm trưởng.

Tin, ảnh: CHI HỘI