Triều cường cao nhưng lũ vẫn thấp

Cập nhật, 11:27, Thứ Ba, 20/10/2020 (GMT+7)

 

Việc neo đậu lồng bè nuôi cá gần bờ sẽ mất an toàn, có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông sau khi triều rút.
Việc neo đậu lồng bè nuôi cá gần bờ sẽ mất an toàn, có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông sau khi triều rút.

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, lũ đầu nguồn sông Cửu Long trong năm nay đạt đỉnh lũ chính vụ vào 18- 22/10, với mực nước thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm và 2019. Hiện nay khu vực hạ lưu ĐBSCL bị ngập nặng là do triều cường dâng cao. Dự báo các đợt triều cường còn tiếp diễn trong tháng 11 và 12/2020.

Theo nhận định về đỉnh lũ của Đài Khí tượng- Thủy văn khu vực Nam Bộ, năm 2020 lũ nhỏ. Dự báo mực nước đỉnh lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức 2,4- 2,75m và dưới mức báo động 1.

Tuy nhiên, hiện nước trên sông từ vùng đầu nguồn đổ về cùng với tác động triều cường đầu tháng 9 âl dâng cao khiến nhiều khu vực đô thị và dân cư ven sông vùng hạ lưu ngập nặng. Theo dự báo, triều cường sẽ còn dâng cao đến ngày 20/10 (mùng 4/9 âl) và các đợt triều cường tiếp theo lần lượt xuất hiện từ 14- 18/11 và 13- 17/12/2020.

Tại Vĩnh Long, tính đến 7 giờ ngày 19/10, mực nước cao nhất trên các sông, rạch trong tỉnh lên nhanh theo triều. Mực nước tại Mỹ Thuận cao hơn báo động 3 là 0,25m. Hầu hết các trạm nội đồng đạt mức từ 1,69- 1,93m. Triều cường kết hợp với mưa gây ngập lụt ở các vùng ven sông, trũng thấp.

Cũng theo Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, lũ đến cuối tháng 9 vẫn ở mức thấp, triều cường đầu tháng 10 ở mức trung bình, triều cường đợt triều giữa tháng 10 ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2019. Về cơ bản không ảnh hưởng đến sản xuất vụ Thu Đông năm 2020.

Vào thời điểm này, ở vùng thượng ĐBSCL chịu ảnh hưởng mạnh của lũ thượng nguồn. Nhưng với mức lũ nhận định ở dưới báo động 1, thì hầu hết các ô bao bảo vệ sản xuất (lúa Thu Đông, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản,…) cơ bản đều đủ cao trình và đảm bảo an toàn.

Riêng vùng giữa ĐBSCL, các khu vực phía trên giáp vùng thượng chịu ảnh hưởng mạnh của lũ mực nước dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2. Các khu phía dưới chịu ảnh hưởng mạnh của triều cường mực nước lớn nhất mùa lũ ở mức báo động 2 và trên mức báo động 2 từ 5- 10cm.

Các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của triều hay cả triều và lũ, đặc biệt các tỉnh- thành như TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Bến Tre, cần hết sức đề phòng trong thời gian triều cường đạt đỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi- Phó Giám đốc phụ trách điều hành Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, đỉnh lũ năm 2020 ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức cao hơn báo động 1, xuất hiện vào thời kỳ từ 17- 20/10. Mực nước tại các trạm thủy văn vùng hạ nguồn sông Cửu Long ảnh hưởng mạnh của thủy triều, đỉnh lũ năm tại các trạm ở mức trên báo động 3 từ 0,1- 0,2m.

Mực nước cao nhất năm trên sông Tiền tại trạm Mỹ Thuận có khả năng đạt 1,9- 2m, ở mức trên báo động 3, thấp hơn so với đỉnh lũ năm 2019 khoảng 0,12- 0,22m. Thời gian xuất hiện vào tháng 10. Mực nước tại các trạm nội đồng trên các sông, rạch trong tỉnh đều ở mức cao.

Theo ông Lưu Nhuận- Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, để chủ động phòng chống ứng phó với triều cường đầu tháng 9 âl, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có công văn chỉ đạo một số biện pháp cấp bách để ứng phó.

Theo đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, diễn biến triều cường, chủ động thông tin đến người dân vùng thấp, trũng ven sông cũng như đầu tư các công trình ven sông, kinh, rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh. Bên cạnh, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng người dân, phòng chống điện giật, đuối nước, tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các đoạn đường bị ngập.

Chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương thường xuyên thông báo về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện, tổ chức tuần tra, canh gác, chuẩn bị bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý, cơi đắp bờ bao xung yếu.

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, đập, cửa van ngăn triều, chủ động vận hành các trạm bơm, máy bơm tiêu thoát nước để chống ngập úng, bảo vệ diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái, cắm biển báo các khu vực sạt lở và có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt.

Kiểm tra và hướng dẫn neo đậu lồng, bè nuôi trồng thủy sản; nhắc nhở các chủ cơ sở nuôi trồng không di dời lồng, bè vào sát bờ, đề phòng sạt lở bờ sông sau khi triều rút có thể gây thiệt hại về người và tài sản…

Bài, ảnh: LÊ SƠN