Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải "xắn tay" vào cuộc, đẩy nhanh các chương trình, dự án ODA

Cập nhật, 15:35, Thứ Năm, 29/10/2020 (GMT+7)

 

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị trực tuyến
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị trực tuyến

Sáng 29/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu, thảo luận tìm  nguyên nhân vì sao nhiều dự án ODA kéo dài nhiều chưa giải phóng mặt bằng được; thẩm quyền của người nào, cơ quan, ban quản lý nào thì phải tự giải quyết, “không đá quả bóng” từ tỉnh lên trung ương. Phải xắn tay vào cuộc, chế tài mạnh mẽ; địa phương nào không làm được thì báo cáo chuyển vốn, cắt vốn, thậm chí sang năm 2021, 2022 không bố trí vốn, quyết chí trong lãnh đạo để đến cuối năm đạt được tỷ lệ giải ngân cao hơn.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch- Đầu tư, cho thấy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài đến ngày 31/10/2020 ước đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% so với kế hoạch giao. Mức giải ngân này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái cả về giá trị (12.367 tỷ đồng) và tỷ lệ (27,09%), song được đánh giá còn thấp so yêu cầu.

Riêng Vĩnh Long, năm nay có 4 dự án ODA, số vốn 228,8 tỷ đồng; vốn kéo dài 2019 sang là 38,121 tỷ đồng để thực hiện 3 dự án. Đến 30/9, thực hiện và giải ngân là 33,477 tỷ đồng, đạt 14,63%, tăng 13,6% so tháng 8. Tỉnh cũng kiến nghị trung ương hỗ trợ tỉnh sớm ký hiệp định với Chính phủ Áo để thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án này.

Tin, ảnh: H. MINH