Những công trình nâng tầm TP Vĩnh Long thêm hiện đại

Cập nhật, 23:01, Thứ Năm, 22/10/2020 (GMT+7)

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ là điểm nhấn thành phố trong tương lai.
Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ là điểm nhấn thành phố trong tương lai.

Trong 1 ngày (19/10/2020), Vĩnh Long đã khởi công liên tiếp 2 công trình rất ý nghĩa- hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2022). 

Và càng thiết thực hơn, khi sau một thời gian nữa đưa vào sử dụng, những công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, nơi làm việc mà còn góp phần nâng tầm TP Vĩnh Long ngày càng hiện đại, văn minh.

Trước tiên, là công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh. Việc khởi công công trình (hôm 19/10) vừa qua đã đáp ứng phần nào mong mỏi của không ít cơ quan cấp tỉnh đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Thời gian qua, tỉnh phải bố trí kinh phí hàng năm cho việc đầu tư, cải tạo nhưng vẫn không đảm bảo an toàn và không đáp ứng nhu cầu làm việc cũng như tổ chức những hội nghị lớn của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn- Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, thì sau hơn 50 năm sử dụng các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ tiềm ẩn sự cố. Từ năm 2010, tỉnh đã xin chủ trương, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương xây dựng. Và đến nay đã đủ điều kiện để thực hiện trên lô đất có diện tích gần 24.000m2, với tổng sàn sử dụng gần 18.000m2.

Công trình hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn với nét kiến trúc hiện đại, mới lạ gồm 4 tầng, trong đó khối hội trường 800 chỗ; 2 hội trường nhỏ 350 chỗ; 2 phòng hội thảo, thảo luận 100 chỗ cùng nhiều khu không gian đa năng khác.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, công trình được thiết kế kiến trúc sàn theo cung vòm đứng, tạo nét tập trung, hài hòa, thuộc loại công trình dân dụng cấp 1, với tổng mức đầu tư 293,953 tỷ đồng, thời gian thực hiện 730 ngày, công trình sẽ hoàn thành phục vụ tổ chức kỷ niệm 100 năm sinh nhật cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

“Dự án Trung tâm Hội nghị là nhóm dự án có quy mô tương đối lớn, là công trình trọng điểm của tỉnh. Việc quản lý chất lượng, tiến độ thi công, mỹ quan công trình cần phải được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Tôi xin hứa với lãnh đạo tỉnh sẽ phối hơp chặt chẽ với cơ quan chức năng tỉnh, cùng chủ thể tham gia thực hiện chấp hành nghiêm quy trình đáp ứng tốt yêu cầu tiến độ và chất lượng công trình”- ông Nguyễn Hồng Sơn cam kết.

Về dự án cầu Cái Cam 2, đến nay đã chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân Phường 9, chuẩn bị chi trả tại phường Trường An. Sở Giao thông- Vận tải chỉ đạo ban, ngành liên quan quá trình thi công phải tổ chức hợp lý, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, môi trường và lao động.

Còn với cầu Cái Cam 2, sau 15 tháng thi công sẽ tạo sự kết nối cho Phường 9 và Trường An tốt hơn, tạo động lực mới trong đi lại và giao thương hàng hóa. 

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải Trần Quốc Hợp, dự án đường Võ Văn Kiệt gồm 3 gói thầu xây lắp, cầu Cái Cam 2 là gói thầu số 2 thuộc công trình trọng điểm của tỉnh được Bộ Chính trị chấp thuận xây dựng hoàn thành chào mừng kỷ niệm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Dự án đường Võ Văn Kiệt được đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, trong đó xây dựng cầu Cái Cam 2 khoảng 664 tỷ đồng.

Điểm đầu tiếp giáp với đường Võ Văn Kiệt (giai đoạn 2, Khu Hành chính tỉnh) thuộc Phường 9 (TP Vĩnh Long); điểm cuối giao với QL1 (tại đường ra bờ sông Cổ Chiên) thuộc phường Tân Ngãi…

Lễ động thổ cầu Cái Cam 2 hôm 19/10.
Lễ động thổ cầu Cái Cam 2 hôm 19/10.

Cầu được thiết kế gồm 2 nguyên đơn cơ bản giống nhau, mỗi nguyên đơn gồm 10 nhịp, trong đó nhịp thông thuyền sử dụng kết cấu vòm ống thép dạng mạng lưới với chiều dài 95m. Ngoài phạm vi thi công cầu còn có hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh,…

Phát biểu tại lễ khởi công 2 công trình nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời yêu cầu sở, ngành liên quan cần phối hợp tốt với đơn vị thi công, tư vấn thiết kế; theo dõi, giám sát chất lượng, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định, đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn cho công trình.

Đối với đơn vị thiết kế, thi công: cần tuân thủ nghiêm các quy định, trình tự thủ tục về đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật để triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng tiến độ và chất lượng; đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của công trường đến môi trường trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời: Trung tâm Hội nghị sẽ đáp ứng nhu cầu về việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách trong nước và ngoài nước đến làm việc cũng như tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa TP Vĩnh Long ngày càng hiện đại, văn minh.

 

Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG