Mực nước sông, rạch lên lại theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch

Cập nhật, 16:37, Thứ Năm, 29/10/2020 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong tuần này (từ 26-31/10), mực nước sông, rạch trong tỉnh sẽ lên lại theo đợt triều cường xung quanh con nước rằm tháng 9 âl. Đến 31/10 (nhằm 15/9 ÂL), mức dự báo tại các trạm trên sông chính đạt mức thấp hơn, xấp xỉ hoặc trên báo động lũ cấp III một ít.

Cụ thể: Mỹ Thuận 1,75- 1,85m (xấp xỉ và vượt BĐIII là 0,05m), Cần Thơ: 1,8-1,9m (thấp hơn BĐ III 0,1m); các trạm nội đồng: Nhà Đài 1,65-1,75m, Phú Đức và Tích Thiện 1,7-1,8m, Tân Thành 1,65-1,75m, Ba Càng 1,5-1,6m, Vũng Liêm 1,45-1,55m. Sau đó mực nước có thể tiếp tục lên trong vài ngày nữa mới đạt đỉnh. Cần đề phòng triều cường kết hợp mưa lớn có thể gây ngập lụt ở các vùng ven sông, trũng thấp.

Theo Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam, dòng chảy từ nay đến cuối tháng 10/2020 tới ĐBSCL qua 2 trạm đầu nguồn là Tân Châu và Châu Đốc dự báo sẽ tăng nhẹ, dao động từ 17.000-21.000 m3/s và tổng lượng dòng chảy qua 2 trạm này dự kiến tương đương với trung bình nhiều năm và sẽ lớn gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019.

Mực nước lớn nhất tại trạm Tân Châu trong nửa cuối tháng 10 sẽ đạt khoảng 3m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 0,8m, xấp xỉ với trung bình nhiều năm và thấp hơn mức báo động lũ cấp I (BĐ I) khoảng 0,5m.

TRUNG CHÁNH