Mưa giông xảy ra nhiều nơi

Cập nhật, 08:46, Thứ Tư, 28/10/2020 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh, từ nay đến cuối tháng 10, tỉnh Vĩnh Long chịu tác động bởi rìa phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nối với cơn bão Molave di chuyển vào Biển Đông vào ngày 26/10 và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2020, sau đó cơn bão này tiếp tục mạnh thêm và di chuyển hướng về đất liền, tác động đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ từ khoảng ngày 28- 29/10.

Dải hội tụ nhiệt đới trên kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình làm cho thời tiết trong tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông trong 2- 3 ngày đầu. Những ngày còn lại có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, trong cơn giông đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh.

Tuần qua, mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long lên chậm, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và sông Hậu tại trạm Châu Đốc cao hơn so với cùng kỳ năm trước từ 0,7- 0,83m. Mực nước trên các sông, rạch trong tỉnh đạt đỉnh và xuống chậm.

Mực nước cao nhất tại trạm Mỹ Thuận là 2,06m (xuất hiện vào ngày 19/10, trên báo động 3 là 0,26m, thấp hơn mức lịch sử năm 2019 là 0,06m). Các trạm nội đồng mực nước cao nhất đạt từ 1,67- 1,93m.

LÊ SƠN