Khởi công Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 14:17, Thứ Hai, 19/10/2020 (GMT+7)

 

Video Khởi công Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long

Sáng 19/10/2020, UBND tỉnh Vĩnh Long đã khởi công xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh, với tổng mức đầu tư (ĐT) gần 294 tỷ đồng, từ nguồn vốn hỗ trợ Trung ương 200 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh.

Trung tâm được xây dựng trên lô đất 23.593 m2, trong đó diện tích xây dựng gần 9.000m2, sàn sử dụng hơn 17.700m2, với kiến trúc 4 tầng, gồm: khối hội trường phòng họp, phòng hội thảo, khu để xe….

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trung tâm Hội nghị tỉnh vào sáng 19/10.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trung tâm Hội nghị tỉnh vào sáng 19/10.

Công trình do Ban Quản lý Dự án ĐT xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ ĐT. Công ty CP Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 thi công, với thời gian 730 ngày phục vụ tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

 Dịp này, nhà thầu thi công trao 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, nhà thầu thi công trao 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 Dịp này, nhà thầu thi công trao 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nhu cầu về tổ chức hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách trong và ngoài nước đến làm việc.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, ông yêu cầu chủ ĐT, quản lý, giám sát cần phối hợp theo dõi, giám sát chất lượng công trình, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định, đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn cho công trình. Tuân thủ nghiêm các quy định, trình tự thủ tục về ĐT xây dựng, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khu vực thi công.

Tin, ảnh: MINH- KHÁNH