Đề phòng thời tiết nguy hiểm

Cập nhật, 11:25, Thứ Ba, 20/10/2020 (GMT+7)

Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, sét, lốc, mưa đá,… đặc biệt xảy ra với tần suất cao hơn trong giai đoạn chuyển mùa vào tháng 11.

Trong tháng 11 có khả năng xuất hiện 1- 2 đợt mưa trên diện rộng, một vài nơi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa trong tháng 11/2020 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa trong tháng 12/2020 và 1/2021 đều cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 50%.

Cập nhật về hiện tượng ENSO và nhận định xu thế khí tượng, thủy văn của Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, cho thấy hiện tượng La Nina đã xuất hiện. Dự báo hiện tượng La Nina sẽ tiếp tục duy trì từ nay cho tới những tháng đầu năm 2021 với xác suất trên 60%.

Dự báo từ nay cho đến hết năm 2020, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 4- 6 cơn, trong đó có khoảng 2- 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ và phía Nam. Riêng khu vực Nam Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của 1- 2 cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão vào cuối năm.

LÊ SƠN