Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII

Cập nhật, 19:02, Thứ Sáu, 16/10/2020 (GMT+7)

 

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Ngày 16/10/2020, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy- HĐND- UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Hội Nhà báo Việt Nam, cùng với sự phấn đấu không ngừng của các cơ quan báo chí trong tỉnh về đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao kỹ thuật, cải tiến nâng cao chất lượng hình thức thể hiện và nội dung tuyên truyền, đặc biệt luôn quan tâm xây dựng đội ngũ người làm báo ngày càng có năng lực nghiệp vụ theo xu hướng làm báo hiện đại.

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội.
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong tỉnh đều có bước phát triển đáng kể. Trong đó, vị thế và uy tín của Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long ngày càng nâng cao, xứng đáng là cơ quan của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt, trong 5 năm qua, đội ngũ những người làm báo tỉnh đã liên tục tham gia các giải báo chí cấp tỉnh đến cấp Trung ương.

Trong đó, đã đạt nhiều giải cao như: 9 tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia; 67 giải cấp Trung ương, khu vực như giải Búa Liềm vàng; cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải báo chí về ĐBSCL...

Ông Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại đại hội.
Ông Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Đến dự và phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam- Nguyễn Bé đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020; mong hội tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích, những nỗ lực của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; góp phần giúp đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hàng năm.

Thời gian tới, cùng với tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, tỉnh có nhiều cơ hội, thuận lợi để phát triển, nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, do đó Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo cần không ngừng đổi mới nhận thức và tư duy, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đồng thời, tin tưởng và mong muốn các cơ quan báo chí không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới.
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới.

 

BCH Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội và hứa hẹn
BCH Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội và hứa hẹn

Đại hội đã bầu ra BCH Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí. Ông Lê Quang Nguyên tái đắc cử chủ tịch hội.

Tặng hoa và quà cho các đồng chí trong BCH khóa VII không tái cử.
Tặng hoa và quà cho các đồng chí trong BCH khóa VII không tái cử.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.
Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII

 

 

Tin, ảnh: CHI HỘI