TP Vĩnh Long bứt phá phát triển hạ tầng, nhà ở

Cập nhật, 14:11, Thứ Tư, 30/09/2020 (GMT+7)
TP Vĩnh Long đặt mục tiêu tỷ lệ nhà ở từ kiên cố trở lên đến năm 2025 đạt 99%.
TP Vĩnh Long đặt mục tiêu tỷ lệ nhà ở từ kiên cố trở lên đến năm 2025 đạt 99%.

Những năm qua, TP Vĩnh Long tập trung nguồn lực cho phát triển đô thị và nhà ở. Nhờ vậy, diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng lên, đời sống người dân ngày càng nâng lên... Được công nhận đô thị loại II vào ngày 31/7/2020, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tốc độ phát triển đô thị, tiến tới đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.

Nói về một số công trình hạ tầng nổi bật trên địa bàn thời gian qua như: Trung tâm thương mại Vincom, Công viên Truyền hình Vĩnh Long… ông Nguyễn Trung Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND Phường 4 phấn khởi: “Các công trình này không chỉ giúp bộ mặt đô thị khang trang hơn mà còn tạo thêm lá phổi xanh- điểm đến thư giãn, trung tâm mua sắm hiện đại và thêm nơi an cư cho người dân”.

Về nhà ở, ông Nguyễn Trung Nghĩa cho hay, hiện 100% hộ nghèo trên địa bàn phường đã có chỗ ở ổn định.

Cũng là phường có nhiều công trình hạ tầng được đầu tư giúp diện mạo đổi mới, ông Châu Nguyễn Minh Thức- Chủ tịch UBND Phường 3- vui mừng: “Chính từ hạ tầng được đầu tư ngày càng khang trang nên tạo sức hút các nhà đầu tư chú ý đến Phường 3 và nhiều hộ gia đình chọn Phường 3 để an cư”.

Ông Châu Nguyễn Minh Thức cho biết thêm, điểm nhấn của năm 2020 là dự án Khu dân cư Phước Thọ 1 do Công ty TNHH T&T Land Phước Thọ (Tập đoàn T&T Group) làm chủ đầu tư đã chính thức khởi công.

Đây là khu dân cư được xây dựng đa dạng các loại hình nhà ở như nhà liền kề, shophouse, biệt thự. Tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Và mới đây nhất là công trình đường Bờ Kênh đã được khởi công. Sắp tới, cầu Lộ 2, đường Võ Văn Kiệt nối dài… sẽ được thi công và hoàn thành.

Về nhà ở, ông Châu Nguyễn Minh Thức cho biết, người dân nâng cấp, xây mới nhà khang trang, ổn định nên tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố tăng cao. Cùng với đó, trên địa bàn phường có nhiều khu nhà ở đã và đang hình thành như Khu nhà ở- biệt thự Ngọc Vân (khoảng 170 hộ); Khu nhà ở Hạnh Phúc (khoảng 100 hộ), Khu nhà ở Bạch Đàn (khoảng 100 hộ); Khu dân cư Phước Thọ 1... Sắp tới, còn có khu nhà ở Bình Minh, Khu dân cư Phước Thọ 2,...

TP Vĩnh Long hiện có tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 95%, diện tích cây xanh bình quân là 2,46 m2/người, tỷ lệ chiếu sáng đường phố đạt 100%, tỷ lệ chiếu sáng các hẻm đạt 90%.

Nhìn chung, những năm qua, thành phố tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cơ sở vật chất cho thành phố lên đô thị loại II. Giai đoạn 2016- 2020, thành phố nâng cấp, phát triển nhiều tuyến đường như: đường Trưng Nữ Vương; đường Nguyễn Chí Thanh; đường từ QL53 đến đường Võ Văn Kiệt, đường vào Khu dân cư Phước Thọ, đường Tân Phú- Tân Hòa; đường vào Công viên Truyền hình Vĩnh Long, đường Vườn Ổi,…

Bên cạnh, các hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất trường học, bệnh viện, trạm y tế, trung tâm y tế cũng được tập trung đầu tư ngày càng hoàn thiện.

Đến năm 2020, các cơ sở y tế trên địa bàn gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh (600 giường); Bệnh viện Y dược cổ truyền (100 giường); Trung tâm Y tế thành phố (270 giường); các trạm y tế phường… và các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập như Bệnh viện Triều An- Loan Trâm (500 giường); Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á- Vĩnh Long (1.183 giường).

Đồng thời, thành phố đang triển khai đầu tư xây dựng dự án nâng cấp đô thị Việt Nam- Tiểu dự án TP Vĩnh Long, đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư Khóm 3- Phường 9; hạ tầng Khu Hành chính tỉnh; hoàn thiện dự án Công viên Phường 9… Về nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên địa bàn đến nay đạt hơn 94%; chỉ tiêu bình quân đầu người khu vực nội thị là 21,4%.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tốc độ phát triển đô thị, tiến tới đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.
Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tốc độ phát triển đô thị, tiến tới đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.

Ông Nguyễn Quốc Duy- Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long- nhìn nhận, các nguồn vốn đầu tư tập trung về TP Vĩnh Long nhiều, cho thấy sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh dành cho thành phố.

Các công trình hạ tầng giúp diện mạo thành phố khang trang hơn. Từ đó, tạo thuận lợi thu hút đầu tư, kéo theo các lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ phát triển.

Để thành phố bứt phá thì bên cạnh phát triển hạ tầng, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư; gắn kết các phường của thành phố. Đồng thời, cần có sự kết nối phát triển các chuỗi đô thị trong tỉnh và các tỉnh- thành vùng ĐBSCL để tạo sức mạnh gắn kết, phát triển lan tỏa. Trong đó, chú trọng phát huy tiềm năng và thế mạnh riêng.

Theo ông Hồ Văn Huân- Bí thư Thành ủy Vĩnh Long, sắp tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tốc độ phát triển đô thị, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. Theo đó, kêu gọi đầu tư xây dựng theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội, tiến tới đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.

Tiến tới chấm dứt nhà mỏng, xéo

Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu gắn phát triển đô thị và xây dựng đô thị văn minh với phát triển nhà ở; thực hiện chỉnh trang đô thị để nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố; tiến tới chấm dứt nhà mỏng, xéo trên các tuyến đường mới mở. Đồng thời, rà soát các dự án nhà ở để phân loại dự án tiếp tục triển khai; chuyển một số dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội phục vụ đối tượng thu nhập thấp.

Bài, ảnh: SÔNG HẬU