Bão số 3 đi vào Trung Quốc, nhiều vùng biển động rất mạnh

Cập nhật, 11:45, Thứ Ba, 11/08/2020 (GMT+7)

Dự báo đến 10 giờ ngày 11/8, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và đường đi của cơn bão số 3. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Vị trí và đường đi của cơn bão số 3. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 11/8, bão số 3 ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo đến 10 giờ ngày 11/8, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông đến 16 giờ ngày 11/8 có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên: phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong sáng sớm 11/8 có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông trong sáng 11/8 còn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Trên đất liền, Bắc Bộ, Trung Bộ ngày có nắng nóng. Bắc Bộ và Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn cục bộ, tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh và lũ quét có thể xảy ra ở khu vực sông, suối.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 11/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng trung du và đồng bằng 35-37 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 35-37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng vùng núi 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; cao nhất phía Bắc 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)