Đảm bảo đến 30/6/2020 tất cả công trình/dự án được khởi công

Cập nhật, 14:53, Thứ Hai, 08/06/2020 (GMT+7)

 

Chủ trì và kết luận chỉ đạo tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện vốn đầu tư (ĐT) công 5 tháng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Xây dựng cơ bản tỉnh chỉ ra 6 hạn chế của các sở, ngành địa phương và chủ ĐT thực hiện thời gian qua.

6 hạn chế Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chỉ ra đó là: Khối lượng, kết quả giải ngân thấp; số lượng công trình chưa khởi công vẫn còn nhiều; công tác bồi thường, kiểm kê khá chậm; vẫn còn nhiều công trình điều chỉnh dự án, thiết kế; thanh- quyết toán; giải phóng mặt bằng- “hạn chế cố hữu” hiện vẫn rất chậm.

Ông Lê Quang Trung cho rằng, vốn ĐT công năm nay là gần 3.600 tỷ đồng, nhiều hơn 2019 nhưng giải ngân không đạt yêu cầu. Thực hiện trong 5 tháng qua gần 800 tỷ đồng, đạt chỉ 22,23%; giải ngân trên 752 tỷ đồng, đạt 20,93% kế hoạch.

Giải ngân dù tăng 7,26% so 4 tháng đầu năm nhưng thấp hơn cùng kỳ 2019. Đặc biệt, giải ngân đạt thấp cả công trình nguồn vốn Trung ương, với gần 995 tỷ đồng, thực hiện trên 228 tỷ, đạt gần 23%; giải ngân chỉ hơn 23%.

Xây dựng cơ bản góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
Xây dựng cơ bản góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Đến nay có 8 chủ ĐT là các ban ngành tỉnh chưa giải ngân, trong đó có 2 chủ ĐT chưa giải ngân vốn bố trí để thanh toán, quyết toán.

Một trong những khó khăn mà các địa phương nêu ra tại hội nghị là, ảnh hưởng công tác giải phóng mặt bằng, thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài; dự án quy mô lớn, thiết kế 2 bước…

Để đảm bảo đến 30/6/2020 tất cả công trình dự án được khởi công như kế hoạch, ông Lê Quang Trung- đề nghị phải tăng cường công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn nhà thầu; tập trung thực hiện nhanh giải phóng mặt bằng, khởi công các công trình có đủ điều kiện.

Chủ ĐT phải xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết từng dự án, theo dõi và chịu trách nhiệm với kế hoạch vốn được giao. Thành lập các đoàn thanh- kiểm tra xử lý nếu xảy ra sai phạm; đồng thời khẩn trương chuẩn bị danh mục kế hoạch công trình giai đoạn 2021- 2025.

Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀNG