Xã Bình Hòa Phước: xây dựng đập dã chiến ngăn mặn

Cập nhật, 17:40, Thứ Năm, 12/03/2020 (GMT+7)
Người dân 2 ấp Bình Hòa 1 và Bình Hòa 2 cùng chính quyền địa phương xây dựng đập dã chiến ngăn mặn.
Người dân 2 ấp Bình Hòa 1 và Bình Hòa 2 cùng chính quyền địa phương xây dựng đập dã chiến ngăn mặn.

Trước tình hình hạn, mặn xâm nhập những ngày qua ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt người dân và vườn cây trái đang thiếu nước trầm trọng, ngày 11/3/2020, chính quyền xã cùng với người dân tiến hành xây dựng đập dã chiến ngăn mặn trên tuyến sông tại cầu Ông Hai Cang (ấp Bình Hòa 1).

Đập dã chiến ngăn mặn có chiều dài 21m và cao 5,2m được xây dựng bán kiên cố từ 180 cây tràm, sắt, thép, vải mũ, với tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng (không kể tiền nhân công).

Khi đập dã chiến hoàn thành sẽ ngăn toàn bộ nước mặn từ sông Tiền đổ vào, lấy nước từ sông Cổ Chiên qua 2 nhánh nhỏ là Rạch Rừng (ấp Bình Hòa 2), cầu đập Ông Chói (trên QL57 giáp ranh tỉnh Bến Tre) và rạch Cầu Mương (ấp Phước Định 1 và ấp Phước Định 2) phục vụ nước ngọt sinh hoạt, tưới tiêu cây trồng cho người dân ở 2 ấp Bình Hòa 1 và Bình Hòa 2.

Tin, ảnh: TÂN- LY