Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020

Cập nhật, 17:16, Thứ Sáu, 17/01/2020 (GMT+7)

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Ngày 17/1/2020, Tỉnh uỷ- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức họp mặt mừng Đảng quang vinh- mừng Xuân Canh Tý 2020.

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các vị chức sắc các tôn giáo.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón nhấn mạnh, sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã dẫn dắt phong trào cách mạng giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích, thành tựu to lớn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, 90 năm qua đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách xây dựng Vĩnh Long từ một tỉnh thuần nông trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực, kinh tế ngày càng phát triển. 

Năm 2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 6,22%, vượt chỉ tiêu nghị quyết; tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người đạt trên 50,6 triệu đồng.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 57,3%), hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch. Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 1,76%...

Năm 2020, Tỉnh ủy đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,2%, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 2 - 2,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13%, giá trị các ngành dịch vụ tăng 7%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 55,1 triệu đồng; giảm hộ nghèo 0,6%; đạt thêm 6 xã nông thôn mới và 2 phường- thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; xây dựng TP Vĩnh Long trở thành đô thị loại 2, TX Bình Minh trở thành đô thị loại 3…  

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Liên đoàn Lao động tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 5 Mẹ, nâng toàn tỉnh có 2.869 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 159 Mẹ còn sống được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Đồng thời, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 4 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.

>> Xem Video Clip

Tin, ảnh: THANH TÂM- TẤN TÂN