Trao 21 giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

Cập nhật, 17:02, Thứ Hai, 11/11/2019 (GMT+7)

Chiều 11/11/2019, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VII đã tổ chức trao giải cho các giải pháp, tác giả đạt giải.  

Các giải pháp, tác giả xuất sắc được trao giải.
Các giải pháp, tác giả xuất sắc được trao giải.

Ban tổ chức đã nhận 55 giải pháp của 35 tác giả, đồng tác giả ở các lĩnh vực gồm: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; công nghiệp, cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; công nghệ sinh học, nông, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; y- dược, an toàn thực phẩm; giáo dục- đào tạo và lĩnh vực khác.

Có 21 giải pháp xuất sắc được trao giải (1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 11 giải khuyến khích). Trong đó, giải nhất thuộc về giải pháp “Hệ thống điều khiển tưới tiêu tự động” của nhóm tác giả Phan Anh Cang, Lê Thị Hạnh Hiền, Trương Văn Xạ, Nguyễn Ngọc Phương Trang, Trần Phan An Trường (trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long).

Các giải pháp dự thi khá đa dạng, phù hợp với những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Đồng thời có tính thực tiễn cao, có tính sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội, có khả năng áp dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất và đời sống…

Trao bằng khen của UBND tỉnh  cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thi.
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thi.

Dịp này, ban tổ chức chính thức phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII (2020- 2021), nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo về khoa học kỹ thuật của công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Qua đó thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Vĩnh Long, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước…

Tin, ảnh: KHÁNH DUY