Xây dựng 19 tiêu chí nông thôn mới cũng là thực hiện Kết luận 61

Cập nhật, 13:32, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

Giám sát tình hình thực hiện Kết luận 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về thực hiện đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân (ND) Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp ND Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” tại xã Thiện Mỹ (Trà Ôn) vào sáng 25/9/2019, ông Trần Văn Trạch- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội ND tỉnh đã lưu ý như trên.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Thiện Mỹ.
Đoàn giám sát làm việc tại xã Thiện Mỹ.

Theo đó, xây dựng 19 tiêu chí NTM cũng chính là thực hiện Kết luận 61. Do vậy, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, thực hiện, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò cấp ủy trong chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên trong xây dựng NTM.

Về phía hội, cần tăng cường phối hợp thực hiện và nhân rộng các mô hình nông nghiệp có hiệu quả; tạo điều kiện hỗ trợ về phương pháp, cách thức, giúp ND nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững; nắm tâm tư nguyện vọng ND để tham mưu kịp thời cấp ủy trong thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp- nông dân- nông thôn.

Thời gian qua, hội đã vận động nông dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị.
Thời gian qua, hội đã vận động nông dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Thiện Mỹ đã chủ động, triển khai thực hiện Kết luận 61 và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Nổi bật là đã tạo điều kiện cho hội viên, ND tham gia các tổ tiết kiệm, vay vốn tín dụng ưu đãi, quỹ hỗ trợ ND… giúp cho 70 hộ thoát nghèo, trong đó có 6 hộ vươn lên khá giàu. Thành lập 2 HTX nông nghiệp, 5 trang trại và 19 tổ hợp tác sản xuất với hiệu quả khả quan.

Trong xây dựng NTM, đã vận động hội viên, ND hiến 47.000m2 đất, đóng góp gần 8,2 triệu đồng và 6.455 ngày công lao động để xây dựng hạ tầng nông thôn. Trong xây dựng giao thông, 100% ND đã tự nguyện hiến đất, di dời vật kiến trúc để đảm bảo độ rộng, độ thẳng tuyến đường.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI