Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội cần thực hiện thường xuyên, liên tục

Cập nhật, 14:22, Thứ Ba, 17/09/2019 (GMT+7)

Ngày 17/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác triển khai quán triệt và chỉ đạo thực hiện kết luận được các cấp ủy đảng, tổ chức đảng quan tâm. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được củng cố và kiện toàn bảo đảm yêu cầu về số lượng và chất lượng, có năng lực và  khả năng nắm bắt, xử lý thông tin đối với dư luận xã hội.

Thu thập thông tin dư luận được thực hiện bằng nhiều hình thức mang lại kết quả cao, đặc biệt, cấp ủy đảng, người đứng đầu luôn chú trọng công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ngay ở đơn vị, cơ sở...

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhằm đối mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; việc đổi mới nội dung nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã lưu ý thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng đối với công tác điều tra nghiên cứu dư luận xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; nâng cao trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan, đảm bảo hoạt động điều tra nghiên cứu dư luận xã hội được thực hiện một cách nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh, chú trọng công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác dư luận xã hội.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ